Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới sau bão số 5

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng các địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, hồi 13 giờ ngày 27-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

ap-thap-nhiet-doi.jpg
Cơn bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ. Đến 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-3,0m; biển động.

Thực hiện Công điện số 6099 ngày 27-8 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão gây ra.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

áp thấp nhiệt đới
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại Hà Tĩnh khi cơn bão số 5 đổ bộ. Ảnh: MT.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng của tỉnh và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ huy, ứng phó.

Các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên thông báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới và các chỉ đạo của cơ quan chức năng để các tổ chức, cá nhân toàn tỉnh biết chủ động phòng tránh.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chủ động, khẩn trương thực hiện và tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự.

Đặc biệt khẩn trương tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy và các nội dung công việc cần để phục vụ cho các chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả, đúng quy định; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30-8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Trước đó, cơn bão số 5 đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh khiến một người chết, chín người bị thương; bảy nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, năm cơ sở y tế, bảy công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ; 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại. Hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ và nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.