Chủ tịch tỉnh Gia Lai phản ứng việc thủy điện xả lũ

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cần phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ TN&MT kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ hồ thủy điện, thủy lợi tuân thủ việc xả lũ theo quy trình vận hành hồ chứa.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Công văn hỏa tốc số 24/CĐ-UBND về việc chấn chỉnh vận hành xả lũ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và triển khai các biện pháp phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi.

 Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Theo công văn này, vào ngày 1-11, thủy điện An Khê - Ka Nak bất ngờ xả lũ với mức nước 200 m3/giây và đến 11 giờ ngày 2-11 thì nâng mức xả lũ lên 600 m3/giây.

Điều đáng nói là việc xả lũ này lại không được thông báo đến chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo ứng phó với phòng, chống ngập lụt ở địa phương

Các địa phương ở hạ nguồn thủy điện cho biết nhận được tin báo về việc xả lũ của Nhà máy thủy điện An Khê - KaNak vào lúc 1 giờ sáng 1-11, khiến họ không kịp trở tay.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc xả lũ đột ngột này sẽ gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở vùng hạ du. Hiện tại các khu vực phía đông nam tỉnh Gia Lai là huyện Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa, lượng mưa rất lớn, lũ đổ về trên sông Ba đã khiến nhân dân bất ngờ.

Hệ thống thủy điện trên sông Ba như Đak Srông 3A nước đã tràn đập, dòng chảy trên dòng sông thượng nguồn ngày một lớn. Phía Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak thông tin rằng tính thời điểm 14 giờ ngày 2-11, từ sáu đến 12 tiếng, thủy điện xả lũ đến mức 1.000 m3/giây. 

Dự kiến trong ngày 3-11, khu vực hạ lưu sông Ba đoạn qua tỉnh Gia Lai, Phú Yên, nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao do lũ từ thượng nguồn khu vực đập thủy điện An Khê - Ka Nak tràn về.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa mưa sẽ kết thúc muộn (đến tháng 12-2016) và diễn biến bất thường.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cần phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ TN&MT kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ hồ thủy điện, thủy lợi tuân thủ việc xả lũ theo quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; định kỳ 15 giờ hằng ngày phải báo cáo mọi công tác để UBND tỉnh theo dõi, xử lý.

Công văn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.