Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu lý giải việc xảy ra nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu khẳng định, tình trạng có nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực được làm rõ là do công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng nghiêm minh hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-10, tại cuộc họp báo quý III/2024, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, Phạm Văn Thiều đã có những lý giải về hiện tượng thời gian gần đây tỉnh này xảy ra nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực.
Người đứng đầu UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, hiện tượng này phản ảnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh ngày càng quyết liệt, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu 11_1.2.1.png
Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nói về đổi mới công tác cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: TRẦN VŨ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị báo chí đồng hành cùng với tỉnh, không nên xem tình trạng gần đây tỉnh có nhiều vụ việc bị thanh tra, điều tra là tỉnh đang xảy ra nhiều tiêu cực tham nhũng. Đó là kết quả của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, nghiêm minh của Bạc Liêu thời gian gần đây.

"Nó rõ ràng ở chỗ tất cả những vụ việc, vụ án tiêu cực, tham nhũng đã và đang xử lý đều xảy ra trước đây, hầu hết là trước năm 2020. Với quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Bạc Liêu thời gian qua đã phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo phương châm không có vùng cấm, không ngoại lệ. Mọi vụ việc có dấu hiệu phạm pháp đều được làm rõ và xử lý nghiêm minh"- ông Thiều nói trong phần kết luận cuộc họp báo.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu 33_1.2.1_1.3.1.png
Các cuộc họp báo luôn có mặt của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Hồ Việt Triều. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo ghi nhận của PV, trong hơn hai năm qua, sau dịch COVID-19, khi tiến hành lại các cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định 09/2017 của Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu đã đổi mới rất lớn chất lượng các cuộc họp báo.
Gần như mọi yêu cầu thông tin của phóng viên đều được tỉnh tổ chức đáp ứng, thông qua nhiều hình thức đa dạng. Tại tất cả các cuộc họp báo, hầu hết các sở ngành, huyện thị đều có lãnh đạo tham dự để cung cấp thông tin cho báo chí.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu 44_1.4.1.png
Các cuộc họp báo, chưa bao giờ vắng Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu, bà Bùi Thanh Nguyên. Ảnh: TRẦN VŨ

Tại cuộc họp báo chiều ngày 8-10-2024, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều lại nhắc nhở các sở ngành, địa phương trong tỉnh phải giữ vững phương thức đổi mới việc cung cấp thông tin cho báo chí như thời gian qua.

"Phải đảm bảo mọi nhu cầu thông tin của báo chí chúng ta phải đáp ứng. Không trả lời tại cuộc họp báo được, do vấn đề phức tạp, vấn đề còn phải xác minh đầy đủ thông tin thì phải quan tâm trả lời sau đó, bằng hình thức phù hợp. Khi có đủ thông tin, thông tin nhiều chiều thì báo chí mới đăng khách quan", người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu lưu ý.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu 55_1.5.1.png
Viện kiểm sát tỉnh Bạc Liêu cũng có mặt tại cuộc họp báo chiều nay. Ảnh: TRẦN VŨ

Tinh thần công khai, minh bạch, cầu thị của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều được nhiều phóng viên báo chí ủng hộ, khen ngợi. Đặc biệt, tinh thần này cũng lan tỏa đến lãnh đạo tất cả các sở ngành, các huyện thị trong tỉnh Bạc Liêu.

Theo ghi nhận của PV PLO, tại tất cả các cuộc họp báo trong hai năm qua, luôn có mặt của người đứng đầu tất cả sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Theo đó, những câu trả lời trực tiếp, thẳng thắn đi vào vấn đề chính, không vòng vo tại các cuộc họp báo phản ảnh sự đối mới thực chất của Bạc Liêu trong trách nhiệm họp báo, công khai minh bạch thông tin với báo chí theo Nghị định 09/2017 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay 8-10-2024. Clip: TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.