Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm gia đình chính sách tại Bến Tre

(PLO)- Tỉnh Bến Tre đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều công nhân không có việc làm.

Ngày 22-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi trao quà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình  Huệ cho rằng, năm 2021 vừa qua là năm đặc biệt khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của cả nước. Trong đó, tỉnh Bến Tre cũng đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều công nhân không có việc làm hoặc làm việc luân phiên, thu nhập bấp bênh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Giồng Trôm. Ảnh: PV

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng, những đóng góp tích cực của  Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động là chủ trương lớn, có ý nghĩa hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình gặp khó khăn, các công nhân lao động những phần quà để cùng gia đình đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp và hạnh phúc.

Về với quê hương Đồng Khởi, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng,  tinh thần quật khởi năm xưa sẽ được phát huy mạnh mẽ, nhất định sẽ chiến thắng dịch COVID-19 sớm vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bến Tre. Ảnh: ĐH

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

“Các hộ gia đình nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho  quê hương. Công nhân, viên chức, người lao động ra sức thi đua, lao động sản xuất tốt, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển tỉnh nhà và đất nước; mọi người cùng có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn”-Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác viếng đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: PV

Thành viên đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: PV

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến viếng nữ tướng Nguyễn Thị Định và trồng cây tại Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định (Xã Lương  Hòa, huyện Giồng Trôm); thắp hương viếng ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác cũng đến thăm và chúc Tết  gia đình nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.