Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TP Cần Thơ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế xanh

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý TP Cần Thơ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của TP, trong đó, cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế tư nhân, đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-4, TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-chuong-trinh-le-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) tại Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính. Cùng dự còn các các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ và lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre…

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội nhận xét sau ngày đất nước thống nhất, TP Cần Thơ cũng như nhiều địa phương khác ở vùng Tây Nam Bộ đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân TP đã chung sức, đồng lòng vượt khó đi lên. Kịp thời có những quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý TP Cần Thơ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của TP
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu TP Cần Thơ tập trung cao độ, đảm bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của TP. Ảnh: CHÂU ANH

Đặc biệt, sau 20 năm trực thuộc Trung ương, TP Cần Thơ đã có những bước chuyển biến tích cực, diện mạo TP thay đổi từ thành thị đến nông thôn. Nhiều công trình hiện đại, nhiều dự án quy mô lớn đang đi vào hoạt động và trở thành điểm đến của nhiều du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đáng quan tâm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP luôn đạt mức khá cao, quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt cao. Cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội có những bước tiến lên. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện…

“Vui mừng trước những kết quả TP đã đạt trong thời gian qua, nhưng vẫn còn nhiều trăn trở. TP Cần Thơ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế, chưa phát triển xứng tầm với yêu cầu của một TP trực thuộc Trung ương. Bước vào giai đoạn mới, TP cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm về những khuyết điểm vừa qua” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP tập trung cao độ, đảm bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao. Cạnh đó, kịp thời đồng bộ hiệu quả chủ trương của Đảng, Chính phủ, các luật, nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp các vị hành chính, về tổ chức cán bộ và mục tiêu tăng trưởng; Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của TP; trong đó, cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế tư nhân, đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ…

Ngoài ra, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe và phát triển du lịch, giáo dục đào tạo chất lượng cao. Chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân; mọi chủ trương chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của người dân.

tp-can-tho 2.jpg
Phát biểu ôn lại truyền thông tại buổi Lễ kỷ niệm, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết qua 50 năm xây dựng và phát triển đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo thế cho sự phát triển nhanh và bền vững.Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu ôn lại truyền thông tại buổi Lễ kỷ niệm, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết qua 50 năm xây dựng và phát triển, tên gọi có lúc khác nhau, nhưng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân TP Cần Thơ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo. Qua đó, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó, triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo thế cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Minh chứng rõ nhất, từ một địa bàn khó khăn, xuất phát điểm thấp, đến nay quy mô kinh tế TP Cần Thơ được mở rộng; hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư, diện mạo đô thị thay đổi rõ nét.

“Trong đó phải kể đến các dự án giao thông quan trọng qua địa bàn TP như: cầu Cần Thơ, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án đường vành đai phía Tây TP đang được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới cho thành phố” – ông Phạm Văn Hiểu cho biết thêm.

Cũng theo ông Phạm Văn Hiểu, những thành tựu đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo và là kết quả của sự nỗ lực liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Những kết quả này sẽ là tiền đề, là nền tảng quan trọng tạo đà cho TP phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.