Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách tỉnh Hậu Giang

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Hậu Giang phấn đấu trong năm 2025 tăng trưởng kinh tế đạt 10%-11%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, tại tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách tỉnh Hậu Giang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành A. Ảnh: CHÂU ANH
chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tang-qua-tet-tinh-hau-giang-17.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại các nơi đến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025; đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương, đẩy mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh...

“Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác của Chính phủ, năm 2025, các địa phương phải tăng trưởng hai con số. Tỉnh Hậu Giang năm nay tăng 8,76% thì năm tới phải phấn đấu đạt 10%-11%. Thành tích phải nhân đôi, năm sau cao hơn năm trước, mong muốn của Trung ương là như thế” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thời gian qua, Trung ương đã liên tục có nhiều cuộc họp để sắp xếp bộ máy. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cần nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo cán bộ đủ đức, đủ tài phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ cho nhân dân.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tang-qua-tet-tinh-hau-giang-18.jpg
chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tang-qua-tet-tinh-hau-giang-10.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý: "Tỉnh Hậu Giang năm nay tăng 8,76% thì năm tới phải phấn đấu đạt 10%-11%". Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tỉnh Hậu Giang phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị của từ tỉnh đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần: “Tinh gọn, hiệu quả, hiệu năng”, bộ máy càng gọn càng tốt, nhưng phải có chất lượng. Ngoài ra, phải sắp xếp những cán bộ giỏi, có năng lực, trình độ để làm việc, góp phần phát triển cho địa phương và đất nước. Chỉ đạo tốt Đại hội đảng các cấp, đi đôi với tinh gọn bộ máy trong thời gian tới.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư ở Hậu Giang, quan tâm đầu tư cho giáo dục, gắn với phát triển khoa học, công nghệ của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, cho phép thông tuyến khám, chữa bệnh đối với bệnh hiểm nghèo. Do đó, địa phương phải đầu tư mạnh cho trạm y tế xã, đưa bác sĩ giỏi về tuyến xã, tăng cường các trang thiết bị cho các trạm y tế .

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao 110 phần quà cho các gia đình chính sách chiến sĩ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành A và 150 phần quà tại huyện Phụng Hiệp.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng 200 phần quà, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 300 phần quà và Ủy ban Dân tộc tặng 131 phần quà cho cán bộ lão thành cách mạng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng cho huyện Châu Thành A, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 1 tỉ đồng cho huyện Phụng Hiệp hỗ trợ cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân, đón Tết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.