Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng những tồn tại

(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các cơ quan, thành viên liên quan của Quốc hội cần nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng những vấn đề còn tồn tại để sớm khắc phục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp của Chủ tịch QH, các phó chủ tịch QH với các cơ quan của QH, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH nhằm đánh giá công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

P3_Tong-ket-chu-tich-quoc-hoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đảm bảo tiến độ các nội dung trình Quốc hội

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ sáu tháng đầu năm, đất nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, cơ quan thuộc UBTVQH. Công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng tiếp tục được nâng lên về chất lượng, đúng, trúng các vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, cơ quan của QH và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn tại các kỳ họp thường kỳ, bất thường của QH.

Ông cũng đề nghị các thành viên của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của QH với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng những vấn đề còn tồn tại nhằm khắc phục, đồng thời nhìn nhận những ưu điểm để tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Chủ tịch QH nêu rõ khối lượng công việc cần triển khai trong sáu tháng cuối năm là rất lớn, nhất là chuẩn bị, tổ chức thành công kỳ họp thứ tám, QH khóa XV và tổ chức Hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách lần thứ sáu; triển khai hiệu quả các nội dung trong chương trình công tác quý III-2024 của Đảng đoàn QH, của UBTVQH.

Chủ tịch QH đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ các nội dung trình QH, UBTVQH, trong đó hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp tháng 7, 8 và 9-2024.

“Các cơ quan tập trung tổ chức triển khai các nội dung trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 bảo đảm tiến độ và chất lượng; khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các luật, nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ bảy để trình Chủ tịch QH ký chứng thực” - ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng những tồn tại
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận cuộc họp Ảnh: PHẠM THẮNG

Chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức hai diễn đàn đầu tiên của QH

Người đứng đầu QH cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu UBTVQH chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch để ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nội dung được giao theo thẩm quyền. Tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 11 dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy để trình thông qua tại kỳ họp thứ tám. Cùng với đó, chuẩn bị để QH cho ý kiến lần đầu đối với 12 dự án luật và các dự án luật, dự thảo nghị quyết khác được bổ sung trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2024.

Ngoài ra, tham mưu, phục vụ tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp tháng 8 của UBTVQH; tập trung thực hiện và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát đối với hai chuyên đề giám sát của UBTVQH năm 2024.

Xem xét báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát của QH về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”; các báo cáo công tác của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước... năm 2024 để trình QH tại kỳ họp thứ tám.

Chủ tịch QH giao các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công hai diễn đàn lần đầu tiên của QH, gồm diễn đàn về giám sát và diễn đàn về pháp luật.

Chủ tịch QH cũng đề nghị các cơ quan của QH, cơ quan thuộc UBTVQH tăng cường công tác tư tưởng chính trị, quan tâm chế độ, chính sách, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, triển khai tốt chính sách tiền lương mới từ tháng 7-2024.

Bên cạnh đó, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý xử lý dứt điểm một số vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn trong hoạt động của QH; đổi mới công tác thông tin truyền thông về QH...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.