Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa thánh tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ hai bên lên giai đoạn phát triển mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 11-4 (giờ địa phương), tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thiện tình của Giáo hoàng dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ông gửi tới Đức Giáo hoàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe dồi dào nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-kien-giao-hoang-leo-xiv-8695425.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đức Giáo hoàng và Tòa thánh dành cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thông điệp hòa bình và đóng góp của Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Ông khẳng định những giá trị đó tương đồng với khát vọng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ về quan hệ hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng. Điển hình là việc thiết lập Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam và duy trì hiệu quả hoạt động của Nhóm Công tác hỗn hợp. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cuộc họp vòng 13 sắp tới sẽ góp phần vào tiến trình nâng cấp lên quan hệ ngoại giao đầy đủ.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-kien-giao-hoang-leo-xiv-8695398-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân cùng Giáo hoàng Leo XIV và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa qua, nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiếp tục được tín nhiệm trúng cử.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển thư mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV. Giáo hoàng Leo XIV trân trọng cảm ơn và bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, coi đây là dấu mốc quan trọng để tăng cường hiểu biết. Giáo hoàng cũng cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh hoạt động ổn định, hiệu quả.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-kien-giao-hoang-leo-xiv-8695398-4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Giáo hoàng Leo XIV chụp ảnh chung

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao; đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của lãnh đạo Việt Nam tới Thủ tướng Vatican.

chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-kien-giao-hoang-leo-xiv-8695373-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Pietro Parolin chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và các kỳ bầu cử quan trọng. Ông đánh giá cao chính sách tôn giáo cởi mở của Việt Nam và bày tỏ ấn tượng trước việc Nhà nước luôn quan tâm đến những người yếu thế. Thủ tướng khẳng định mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.