Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện Bỉ

(PLO)- Đánh giá cao việc Nghị viện Bỉ thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Nghị viện Bỉ sớm có những dự án thiết thực, cụ thể để triển khai Nghị quyết; đồng thời, thúc đẩy Nghị viện các nước EU thông qua các Nghị quyết tương tự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 6-4 (giờ Hà Nội), tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter de Roover và Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Bỉ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter de Roover và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Bỉ và các nghị sĩ trong Đoàn Nghị viện Bỉ qua tham dự Hội nghị IPU lần này; đánh giá cao thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ, đồng thời chia sẻ đã có cuộc hội kiến với Nhà Vua Bỉ Philippe trong dịp này để trao đổi về những định hướng cho quan hệ giữa hai nước.

Các nhà lãnh đạo nghị viện Bỉ khẳng định Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ rất hài lòng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhất là về sự trọng thị và mến khách của người dân Việt Nam; nhận định chuyến thăm mở ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ giữa hai nước.

Lãnh đạo hai nghị viện Bỉ cũng bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong dịp này.

Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo hai bên nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Bỉ đang được triển khai có hiệu quả ở tất cả các cấp độ, với nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao và giữa các ủy ban chuyên môn; hai bên cần phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước và cơ quan lập pháp của hai nước.

0604D.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao việc Nghị viện Bỉ thông qua Nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Nghị viện Bỉ sớm có những dự án thiết thực, cụ thể để triển khai Nghị quyết; đồng thời, thúc đẩy Nghị viện các nước EU thông qua các Nghị quyết tương tự.

0604E.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter de Roover (Ảnh: TTXVN)

Để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghị viện Bỉ có tiếng nói hỗ trợ để Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU, và mong Nghị viện Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) để tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Bỉ sớm sang thăm Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.