Chủ tịch Quốc hội lên đường tham dự IPU-150, thăm chính thức Cộng hoà Uzbekistan

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hoà Armenia, lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) và thăm chính thức Cộng hoà Uzbekistan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Thủ đô Yerevan, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia.

Hành trình kế tiếp, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan từ ngày 5 đến 8-4.

Chu-tich-Quoc-hoi-roi-Armenia1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Sân bay quốc tế Zvartnots, Armenia để lên đường tham dự IPU-150 và thăm chính thức Cộng hoà Uzbekistan. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến Cộng hòa Armenia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Vahagn Khachaturyan, Thủ tướng Nikol Pashinyan, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí chân thành và cởi mở, lãnh đạo hai nước vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Armenia trên nhiều lĩnh vực.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao đà tăng trưởng tích cực của hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, nhất là trong những năm gần đây sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) có hiệu lực vào năm 2016.

Nhận định tiềm năng hợp tác còn rất lớn, lãnh đạo hai nước nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường của nhau, nhất là với hàng hóa nông, thủy, hải sản của Việt Nam vào thị trường Armenia.

Cạnh đó, quan tâm các sản phẩm xuất khẩu của Armenia như rượu vang, thực phẩm chế biến và kim loại… Hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh…

Chủ tịch Quốc hội lên đường tham dự IPU-150, thăm chính thức Cộng hoà Uzbekistan
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm Nữ nghị sĩ, các đại biểu Quốc hội của hai nước.

Hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn và các đại biểu Quốc hội trong hoạt động nghị trường, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp, giám sát; đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương mà Chính phủ hai nước đã ký kết hoặc tham gia…

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Alen Simonyan đã ký thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Armenia, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.