Chủ tịch Quốc hội: 'Không hiểu sao giờ thuốc thông thường cũng thiếu'

(PLO)- Đây là một trong những băn khoăn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi ông phát biểu tại thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-5, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 2021 và những tháng đầu năm 2022 cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau khi nói về các thành tích đã đạt được đã nhấn mạnh không thể chủ quan, không được thỏa mãn với thành tích bước đầu, quá phấn khởi quá tự hào bởi phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn.

Ông đặt ra vấn đề vì sao ngân sách nhà nước tăng rất cao trong khi nền kinh tế doanh nghiệp còn rất khó khăn sau đại dịch.

Chủ tịch nước cũng cho rằng trước mắt những yếu tố nền kinh tế rơi vào tình trạng lạm phát là có thể xảy ra. Bởi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, giá cả năng lượng, nguyên liệu đầu vào tăng cao kéo theo các ngành kinh tế có thể rơi vào tình trạng khó khăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói thể chế, cơ chế và nghân lực là vấn đề quan trọng để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói thể chế, cơ chế và nghân lực là vấn đề quan trọng để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Nhắc lại quan điểm của Đại hội XIII là phải có sự tăng trưởng cao liên tục thì mới đạt được mục tiêu, Chủ tịch nước khẳng định: Để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng thì “thể chế, cơ chế chính sách và nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng”.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ thì nhắc lại mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% trong cả nhiệm kỳ và cho rằng tăng trưởng kinh tế phải đạt ở mức như QH đề xuất, cùng với đó là triển khai hiệu quả gói kích thích kinh tế mới đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Ông cũng thừa nhận đây là thách thức rất lớn và đề nghị đại biểu hiến kế.

Lắng nghe ý kiến các đại biểu trước đó, Chủ tịch QH cho rằng: Vấn đề mà QH, Chính phủ quan tâm là việc chi ngân sách rất khó khăn; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp, đầu tư công năm 2021 chỉ được hơn 70%, ODA giải ngân chỉ hơn 32%... Riêng chương trình sóng và máy tính cho em "tiền đã có sẵn trong quỹ Viễn thông công ích nhưng không tiêu được".

Trong lĩnh phòng chống dịch, mua thuốc dù có ngân sách nhưng lại không dám mua. Riêng phòng chống dịch COVID-19, QH và Chính phủ đã có nghị quyết cho phép mua theo cơ chế đặc thù, đặc cách, đặc biệt. Tuy nhiên vấn đề này lại xuất hiện hai trạng thái khi một số nơi không dám mua, có nơi mua thì sai.

"Không hiểu lý do vì sao. Giờ thuốc thông thường cũng thiếu, vậy phải làm rõ xem vướng cái gì" - Chủ tịch QH băn khoăn.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ băn khoăn việc có tiền không tiêu được.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ băn khoăn việc có tiền không tiêu được.

Ông cũng đặc biệt lưu ý thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai gói kích thích kinh tế khi gói này đã tập trung đầu tư cho các lĩnh vực hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế… nhưng đến nay tiến độ giải ngân, phân bổ còn chậm, không đáp ứng được yêu cầu. Ông nói việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đã gây ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế, gây khó khăn cho nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, vấn đề này cũng làm thiếu thốn thuốc và vật tư y tế phục vụ việc phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe người dân; gây ảnh hưởng đến công tác giáo dục, đào tạo.

Ông lấy ví dụ về Quỹ khoa học công nghệ của các doanh nghiệp nhà nước có mười mấy nghìn tỉ nhưng vướng một thông tư cũng không tiêu được. “Cần giải pháp mới cho những vấn đề đã cũ. Vậy giải pháp mới là gì? Nếu không bàn thì họp xong vẫn tắc. Băn khoăn nhất là như thế chứ không phải không có nguồn lực" - Chủ tịch QH nói.

Ông cũng bày tỏ lo ngại việc gói kích thích 347.000 tỉ chưa phân bổ được đồng nào. "Có tiền mà không tiêu được, cái này là băn khoăn nhất của Trung ương" - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.