Chủ tịch Quốc hội khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khởi trống để khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 – Lễ hội được TP Hải Phòng tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 12-10, tại đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025.

Dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng hàng ngàn người dân, du khách.

chu-tich-quoc-hoi-khoi-trong-khai-hoi-le-hoi-mua-thu-con-son-kiep-bac-nam-2025-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tại đền Kiếp Bạc.
chu-tich-quoc-hoi-khoi-trong-khai-hoi-le-hoi-mua-thu-con-son-kiep-bac-nam-2025-5.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu khai mạc Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Phát biểu khai mạc tại Lễ hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh TP Hải Phòng mới không chỉ có quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc, dân số 4.6 triệu người mà còn hội tụ nhiều di sản văn hoá với gần 4.000 di tích, 1.300 lễ hội truyền thống. Trong 2 năm qua, Hải Phòng có liên tiếp 2 di sản được UNESCO công nhận là quần đảo Cát Bà (2023) và Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc.

“Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay, Hải Phòng trân trọng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh để Nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo của thành phố Hải Phòng - Nơi hội tụ tinh hoa miền di sản” – ông Châu cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng mong muốn trong thời gian tới, mỗi nhà đầu tư quan tâm đến với Hải Phòng sẽ trở thành một “kiến trúc sư tài ba”, đem tâm huyết và sức sáng tạo để tôn tạo, gia tăng giá trị cho vùng di sản; mỗi Hiệp hội Du lịch, mỗi doanh nghiệp lữ hành, vận tải, dịch vụ sẽ là “nhà thiết kế” những tour, tuyến du lịch mới, độc đáo, gắn kết các điểm di tích, làng nghề, sản phẩm ẩm thực, OCOP tiêu biểu của Hải Phòng.

“Và mỗi người dân vùng di sản sẽ trở thành một chủ nhân, một “sứ giả truyền thông”, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đặc thù và liên kết vùng, thực hành du lịch xanh. Qua đó, xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình của mỗi du khách” – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sau bài phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khởi trống, chính thức khai mạc Lễ hội Mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025.

Tiếp đó, các đại biểu, nhân dân, du khách đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”. Chương trình được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ hàng đầu của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo Xứ Đông, Học viện Múa Việt Nam, cùng lực lượng vũ trang và sinh viên Đại học Sao Đỏ.

Kịch bản gồm phần nghi lễ và phần nghệ thuật. Phần nghi lễ diễn ra trang trọng với nghi thức đánh trống khai hội và đọc văn tế tưởng niệm Đức Thánh Trần.

chu-tich-quoc-hoi-khoi-trong-khai-hoi-le-hoi-mua-thu-con-son-kiep-bac-nam-2025-3.jpg
Nghi thức đọc văn tế tưởng niệm Đức Thánh Trần

Phần nghệ thuật được chia thành bốn trường đoạn, tái hiện hành trình lịch sử và tinh hoa văn hóa của miền di sản. Mở đầu là trường đoạn “Uy linh Kiếp Bạc” khắc họa hào khí Đông A, chiến công hiển hách của Trần Hưng Đạo.

Tiếp nối là “Phật Hoàng và Thiền phái Trúc Lâm”, tỏa sáng tư tưởng hòa hợp giữa đạo và đời.

Trường đoạn “Linh khí Côn Sơn” gợi không gian thanh tịnh, nơi Nguyễn Trãi ẩn mình đọc sách, suy ngẫm về nhân nghĩa và đạo làm người.

chu-tich-quoc-hoi-khoi-trong-khai-hoi-le-hoi-mua-thu-con-son-kiep-bac-nam-2025-1.jpg
Phần nghệ thuật được chia thành bốn trường đoạn, tái hiện hành trình lịch sử và tinh hoa văn hóa của miền di sản

Khép lại chương trình là trường đoạn “Hải Phòng tỏa sáng miền di sản”, tôn vinh vùng đất Cảng năng động, hội tụ những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, cùng khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.