Chủ tịch Quốc hội: 'Khối lượng công việc Phiên họp rất lớn, có thể phải làm đêm'

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phiên họp thứ 44 tập trung giải quyết khối lượng công việc rất lớn, có những buổi có thể phải làm đêm nếu Chính phủ trình kịp Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của một số tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh “đây là phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 khóa XV".

Phiên họp dự kiến diễn ra trong hai tuần (gồm cả thời gian dự phòng), chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 14 đến 17-4 và đợt 2 từ ngày 22 đến 28-4.

“Phiên họp tập trung giải quyết khối lượng công việc rất lớn, có những buổi có thể phải làm đêm nếu Chính phủ trình kịp Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của một số tỉnh”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Thông tin thêm, ông cho biết Trung ương đã thống nhất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giảm khoảng 60-70%. Hiện cả nước còn 10.035 đơn vị hành chính xã, sau các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có số lượng cụ thể toàn quốc có bao nhiêu xã được sắp xếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 42 nội dung, gồm công tác lập hiến, lập pháp, kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và nội dung giám sát, những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

"Việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng với khối lượng công việc rất lớn, gắn với trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức theo định hướng tinh gọn tổ chức hệ thống chính trị"- ông Trần Thanh Mẫn nói và cho biết thời gian dự kiến lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trong một tháng.

Bên cạnh những nội dung chính thức được đưa vào chương trình, Chủ tịch Quốc hội cho hay còn nhiều nội dung trong chương trình dự phòng liên quan sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện yêu cầu về phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan đang nỗ lực triển khai các giải pháp để ứng phó chính sách thuế quan của Mỹ với Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và phát triển kinh tế, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nhiệm vụ lập pháp của kỳ họp thứ 9 rất lớn, với việc dự kiến thông qua 30 luật, 7 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, chưa kể rất nhiều luật, nghị quyết khác được Chính phủ và các cơ quan đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn phải hoàn thành việc xem xét, thông qua các nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời cho ý kiến để trình Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

"Khối lượng công việc rất lớn, đang gây quá tải cho cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra”- Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị đối với những nội dung chưa gấp, không liên quan đến sắp xếp bộ máy, phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, Chính phủ cân nhắc chưa bổ sung vào kỳ họp này hoặc phải chuẩn bị hoàn thiện thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng mới đề nghị bổ sung.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị khi tiếp xúc cử tri lần này, các đại biểu cần có giải thích "thấu tình đạt lý" về chủ trương sáp nhập tỉnh, xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.