Chủ tịch Quốc hội dự lễ động thổ Dự án Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi

(PLO)- Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức động thổ dự án khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự lễ và thực hiện nghi thức động thổ Dự án Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi (xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Cùng tham dự Đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

VSIP Quảng Ngãi đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, sự chia sẻ của người dân trong khu vực dự án. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của VSIP Quảng Ngãi như ngày nay.

chu-tich-quoc-hoi-du-le-dong-tho-du-an-khu-cong-nghiep-vsip-ii-quang-ngai-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu nghe giới thiệu về quá trình phát triển của VSIP.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cách đây 12 năm, Lễ khởi công dự án KCN, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi với sự tham dự của Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore.

Đến thời điểm hiện tại, VSIP Quảng Ngãi đã đầu tư và phát triển hạ tầng quy mô trên 500 ha theo hướng KCN chuyên nghiệp, xanh và thân thiện với môi trường, đã thu hút được được 43 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỉ USD. Trong đó có 38 dự án FDI đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Singapore. Có 34 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, tạo hơn 36.000 việc làm.

visip2-quang-ngai.jpg
Các lãnh đạo thực hiện nghi thức động thổ dự án.

“Sự thành công của VSIP Quảng Ngãi là một dấu ấn, minh chứng thiết thực cho việc đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư kinh doanh song phương ngày càng hiệu quả, toàn diện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Singapore”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định.

Cam kết huy động mọi nguồn lực, lắng nghe nhà đầu tư

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi sẽ nhờ vào triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động dự án Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi.

Dự án tạo quỹ đất sạch trong KCN để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, hỗ trợ tỉnh trong công tác xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư. Đặc biệt là các dự án FDI có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường. Góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh. Đa dạng hóa các ngành công nghiệp, tiếp cận với công nghệ hiện đại và trình độ quản lý tiên tiến của các quốc gia phát triển.

KCN còn góp phần đáng kể vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. Giải quyết bài toán việc làm cho lao động địa phương, nâng cao mức sống người dân, đóng góp ngân sách.

1000007200.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao văn kiện đầu tư tại lễ động thổ.

“Tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lắng nghe các kiến nghị đề xuất của nhà đầu tư với tinh thần cầu thị, chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành.

Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng, minh bạch, năng động, là điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Giang nói.

Khu Công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1664 ngày 22-12-2023. Dự án nằm trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất với tổng diện tích 498 ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 3.800 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Bình Thanh (289ha) và Bình Hiệp (209ha), huyện Bình Sơn, với một mặt giáp Quốc lộ 1A. Vị trí triển khai dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất ở nông thôn… sẽ có khoảng 130 hộ dân phải di chuyển chỗ ở để nhường đất cho dự án.

Thời gian triển khai thi công dự kiến trong 60 tháng. Dự kiến sau khi hoàn thiện, VSIP II Quảng Ngãi sẽ tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Quảng Ngãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.