Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández tham dự cuộc họp của các ủy ban Quốc hội hai nước. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 5-10-2025.

Việt Nam- Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Với sự hợp tác chặt chẽ, thương mại giữa hai quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

Những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Cuba dao động trong khoảng hơn 100 triệu USD mỗi năm. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại Châu Á lớn thứ 2 của Cuba với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 134,7 triệu USD.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Cuba 133,36 triệu USD, tăng 184,3% và nhập khẩu từ Cuba 1,33 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cuba bao gồm gạo, đồ điện, điện tử, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, gia dụng, văn phòng phẩm…

Nổi bật nhất là gạo, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, phân bón và thiết bị y tế. Gạo là một mặt hàng xuất khẩu chiến lược, giúp Cuba đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài ra, các sản phẩm như xi măng, thép và các mặt hàng dệt may cũng có nhu cầu cao tại thị trường Cuba.

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Cuba các sản phẩm có thế mạnh như dược phẩm, vaccine, than hoạt tính và rượu rum. Đặc biệt, lĩnh vực công nghệ sinh học và y dược của Cuba rất phát triển, với nhiều sản phẩm có giá trị cao được Việt Nam tin dùng.

Đồng thời, Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất khu vực Châu Á tại Cuba với 5 dự án lớn, trong đó có dự án nhượng địa đầu tiên của Cuba cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Việt Nam.

Khi khoa học nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Cuba

Khi khoa học nối dài tình hữu nghị Việt Nam – Cuba

(PLO)- Ngày 1-9-2025 tại Trụ sở Trung ương Đảng, trong chương trình hội đàm và trao đổi hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Cuba, nhiều văn kiện quan trọng đã được ký kết. Trong đó, biên bản ghi nhớ thành lập liên doanh khoa học công nghệ giữa Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế Xanh và Labiofam (Cuba) được trao dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.