Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ phải phát huy trách nhiệm với Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)-Làm việc với Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP này với vai trò trung tâm động lực vùng phải phát huy trách nhiệm trước bản thân và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã làm việc với Thành ủy Cần Thơ về kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực hiện các nghị quyết của trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

chu-tich-qh-lam-viec-can-tho-2.JPG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác làm việc tại Cần Thơ chiều 10-10. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt đoàn công tác đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà TP Cần Thơ đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, qua cuộc làm việc, phân tích, đánh giá thì đoàn cũng lưu ý về năng lực sản xuất mới của TP chưa có được đột phá như mong muốn. So với vai trò trung tâm vùng, TP chưa có sức lan tỏa như mong muốn. Cạnh đó, ông cũng cho rằng, Cần Thơ có những cái khó riêng và miền Tây có những cái khó riêng.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP cần đánh giá kỹ hơn về thực trạng TP đang nằm ở đâu, những nguyên nhân khách quan, chủ quan. Căn cứ tình hình, Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, phối hợp các bộ ngành giải quyết các vấn đề mà tự bản thân TP chưa làm được như thực hiện một số cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45 của Quốc hội; dự án điện khí Lô B – Ô Môn.

“Tinh thần là TP phải quyết liệt làm, tinh thần là không kiến nghị trung ương bù thu gì cả mà nỗ lực hết sức, đạt chỉ tiêu cao nhất của năm nay để làm cơ sở cho năm sau và đóng góp chung cho cả nhiệm kỳ” – Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Cạnh đó, ông cũng đề nghị TP phải làm ngay, sớm trình để Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Nhắc mục tiêu phát triển TP Cần Thơ trong Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng “Cần Thơ phải phát huy trách nhiệm lớn lao trước tiên với bản thân, với toàn vùng ĐBSCL và cả nước. Tầm nhìn như vậy thì khát vọng phải lớn, quyết tâm cao và hành động phải quyết liệt”.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành và Ban chỉ đạo điều phối vùng ĐBSCL phát huy trách nhiệm, tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất của TP Cần Thơ.

nguyen-van-hieu.JPG
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thời gian qua, TP nỗ lực triển khai các nghị quyết của trung ương tuy nhiên, so với yêu cầu thì kết quả cũng còn khá chậm, trong đó có nhiều việc phải xin ý kiến lại của bộ, ngành trung ương.

Ông cho biết, thời gian tới, Thành ủy sẽ quyết liệt trong chỉ đạo, đeo bám công việc với các bộ, ngành để cùng phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

TP đề xuất Chủ tịch Quốc hội cho phép TP tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận những nội dung mà các địa phương khác, nhất là các TP lớn đang triển khai thí điểm một số cơ chế chính sách được phân cấp, phân quyền, làm sao chính quyền TP được tiếp cận và giải quyết công việc ngày càng tốt hơn, tạo sự bứt phá trong thời gian tới.

TP sẽ quyết liệt đầu tư phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực trong hệ thống bộ máy chính trị năng động, sáng tạo, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm với những vấn đề, phần việc của mình, đặc biệt là những vấn đề liên quan khát vọng vươn lên của TP.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trình bày báo cáo tóm tắt việc thực hiện các nghị quyết trên. Các thành viên trong đoàn công tác đại diện cho bộ, ngành của Chính phủ, ủy ban của Quốc hội đã trả lời một số đề xuất, kiến nghị của TP liên quan đến cơ chế nạo vét luồng Định An; dự án điện khí Lô B – Ô Môn; cải tạo 7km còn lại của Quốc lộ 91…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.