Chủ tịch Quảng Ngãi ký thông báo kết luận nội dung tố cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

(PLO)- Từ các nội dung tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh xác định Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi mắc nhiều vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệtỉnh này. Ông Thành bị tố cáo vi phạm đối với ba nội dung

Giám đốc Sở bị tố cáo ba nội dung

Cụ thể, nội dung tố cáo thứ nhất, ông Thành tham mưu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho ông Phan Xuân Hội, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại Quảng Ngãi” triển khai sản xuất 2 giống sắn HN3, HN5 khi chưa được phép lưu hành tại tỉnh này vi phạm quy định pháp luật.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành. Ảnh: skh.quangngai.gov.vn

Thứ hai, ông Thành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Sacha inchi theo chuỗi giá trị tại huyện Ba Tơ và Trà Bồng” khi giống dược liệu chưa được phép lưu hành tại tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ ba là ông Thành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho 15 cơ quan không có chức năng là tổ chức khoa học và công nghệ.

Qua xác minh của cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận chi tiết đúng - sai đối với từng nội dung tố cáo. Kết luận xác định cả ba nội dung tố cáo đối với ông Thành đều đúng một phần.

Mắc nhiều vi phạm

Đối với nội dung thứ nhất, Chủ tịch Quảng Ngãi kết luận, ông Thành vi phạm Điều 22, Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này.

Kết luận xác định nội dung tố cáo thứ hai, ông Thành vi phạm quy định Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; vi phạm quy định thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ.

Với nội dung tố cáo thứ ba, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bị xác định tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho chín cơ quan không đáp ứng quy định về trình tự, thủ tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định, quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của ông Thành không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

so-khoa-hoc-va-cong-nghe-4.jpg
Ông Thành có vi phạm trong việc thực hiện đề tài liên quan đến cây sắn. Ảnh: skh.quangngai.gov.vn

Đặc biệt, đề tài “Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Sacha inchi theo chuỗi giá trị tại huyện Ba Tơ và Trà Bồng” hiện đã đánh giá kết quả nhiệm vụ không hoàn thành.

"Trách nhiệm của các vi phạm nêu trên thuộc về cá nhân ông Nguyễn Văn Thành và các cá nhân là thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ có liên quan" - thông báo kết luận nội dung tố cáo ông Thành nêu.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Thành có bản kiểm điểm trách nhiệm đối với các vi phạm; kiểm tra, rà soát đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xác định cụ thể từng thành viên tham gia các Hội đồng khoa học và công nghệ để kiểm điểm trách nhiệm.

"Sở Nội vụ đôn đốc, tiếp nhận bản kiểm điểm và chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm ông Thành theo quy định pháp luật về xử lý cán bộ, công chức; kết quả kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và báo cáo, đề xuất chủ tịch tỉnh xem xét xử lý" - Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu.

Giám đốc Sở có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi diễn ra vào ngày 11 đến 13-11 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ. Kết quả, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Thành có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (16 phiếu), đồng thời cũng là người có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất (5 phiếu).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.