Chủ tịch Quảng Nam lo lắng 'nếu không quan tâm kịp thời TP Tam Kỳ sẽ trở lại thời kỳ năm 1997'

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lo lắng sau sáp nhập, nếu không quan tâm kịp thời thì TP Tam Kỳ sẽ trở lại thời kỳ 1997, rất khó cho việc sắp xếp thành phố sau này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 31, thông qua 2 nghị quyết quan trọng, tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn.

Trình bày tại kỳ họp, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm rất lớn, sự tham gia góp ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí và quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Quảng Nam lo lắng 'nếu không quan tâm kịp thời TP Tam Kỳ sẽ trở lại thời kỳ năm 1997'
Chủ tịch Quảng Nam lo lắng 'nếu không quan tâm kịp thời TP Tam Kỳ sẽ trở lại thời kỳ năm 1997'. Ảnh: TN

Chủ tịch Quảng Nam nêu ví dụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP Hội An, qua lấy ý kiến nhiều cử tri thống nhất phương án giữ số lượng 4 xã, phường như phương án ban đầu nhưng đổi tên thành: phường Hội An, phường Hội An Đông, phường Hội An Tây và xã Tân Hiệp...

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đơn vị hành chính cấp xã tại TP Hội An nên sắp xếp thành 1 phường, lấy tên là Hội An.

Ông Lê Văn Dũng đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét, thảo luận, đưa nội dung liên quan quy hoạch phát triển đô thị TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng đông huyện Thăng Bình vào đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

“Những đô thị này phải nghiên cứu tiếp tục quy hoạch đầu tư xứng tầm TP lớn sau này. Nếu lùi một bước thì trong này sẽ bị teo lại, tê liệt. Tôi đang lo nếu không quan tâm kịp thời thì TP Tam Kỳ trở lại thời kỳ 1997 (thời điểm chia tách Quảng Nam và TP Đà Nẵng - PV), thì nó rất khó cho việc phát triển TP lớn sau này”, ông Dũng nói.

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Dũng đề nghị Quảng Nam cần quan tâm ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ tỉnh khi chuyển công tác ra trung tâm hành chính tại TP Đà Nẵng làm việc, để họ ổn định cuộc sống trước mắt và lâu dài, yên tâm công tác.

giai-the-doi-quy-tac-do-thi-tp-tam-ky.JPG
Một góc TP Tam Kỳ. Ảnh: TN

“Tôi còn nhớ năm 1997, thời điểm tái lập tỉnh Quảng Nam, cán bộ các nơi về TP Tam Kỳ làm việc đã được hưởng các chính sách hỗ trợ rất nhân văn, thì bây giờ khi hợp nhất 2 địa phương cũng nên xem xét có chế độ chính sách gì đó cho anh em. Nếu các chính sách này được đưa vào đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, được Trung ương thống nhất rồi thì sau này TP Đà Nẵng mới sẽ triển khai rất thuận lợi”, ông Dũng chia sẻ.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua 2 nghị quyết quan trọng, tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp với UBND TP Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nội vụ thẩm định trước ngày 1-5 để Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.