Chủ tịch quận Bình Tân nói về thông tin sa thải người lao động lớn tuổi

(PLO)- Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt nói địa phương không còn tình trạng sa thải người lao động lớn tuổi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phần chất vấn Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt về vấn đầu tư công trong giáo dục, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, sáng 16-7, đại biểu HĐND TP đã đặt câu hỏi về việc sa thải người lao động lớn tuổi.

Cụ thể, đại biểu Đặng Trần Trúc Dao cho biết quận Bình Tân có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, có hai khu công nghiệp lớn là Tân Tạo và Vĩnh Lộc. Trong đó, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là doanh nghiệp có số lượng người lao động rất lớn.

Chủ tịch quận Bình Tân nói về thông tin sa thải người lao động lớn tuổidai-bieu-hoi-sa-thai-nguoi-lao-dong.jpg
Đại biểu đặt câu hỏi. Ảnh: THUẬN VĂN

Quận cũng có nhiều công ty ngành dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, lắp ráp linh kiện điện tử trên địa bàn quận tuyển lao động không qua đào tạo. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cư. Tuy nhiên cũng có tình trạng sau một thời gian các công ty sa thải để tiếp tục người lao động mới nhằm có lợi hơn trong chi trả lương thưởng.

Đại biểu hỏi quận có giải pháp gì để vận động, giám sát các chính sách lao động, nhất là đối với lao động nữ như về khám sức khỏe, các chế độ thai sản, xây dựng các nhà trẻ, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân lao động...

Trả lời, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết địa phương luôn đặt mục tiêu lo đời sống người lao động nói chung lên hàng đầu, chủ động triển khai các chính sách an sinh, nhà ở, việc làm để tạo điều kiện cho người dân an tâm sinh sống, làm việc.

Chủ tịch quận Bình Tân nói về thông tin sa thải người lao động lớn tuổi-chu-tich-quan-binh-tan-noi-ve-sa-thai-nguoi-lao-dong-lon-tuoi.jpg
Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt trả lời chất vấn các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, có ý kiến về thực trạng sa thải người lao động lớn tuổi, nhất là sau khi cắt giảm lao động ở Công ty TNHH PouYuen Việt Nam vừa qua. Qua rà soát của địa phương thì hiện không còn tình trạng này.

"Thời gian qua có ý kiến cho rằng người lao động sau một thời gian làm việc thì hệ số lương càng ngày tăng nên người sử dụng lao động có xu hướng cắt giảm nhân sự. Quận đã chỉ đạo cho Phòng LĐ-TB&XH quận phối hợp với cơ quan Liên đoàn Lao động thường xuyên nắm bắt theo dõi thông tin lao động và làm việc với các doanh nghiệp để xem có tình trạng đó hay không” - ông Nguyễn Minh Nhựt nói.

Thông tin thêm, Chủ tịch quận Bình Tân nói chỉ có những đơn vị không có đơn hàng, bắt buộc phải giảm lao động thì mới giảm theo lộ trình.

Về đầu tư nhà ở cho người lao động, quận Bình Tân vẫn quan tâm thực hiện nhưng còn nhiều khó khăn. Theo đó, lao động phổ thông là lực lượng chủ yếu tại địa phương, làm trong các công ty thâm dụng như giày da, may mặc nên điều kiện sống còn nhiều bấp bênh. Người lao động có nhu cầu thuê nhà hơn mua.

Trước bài toán này, quận cũng tạo điều kiện cho các chủ nhà cải tạo phòng trọ, nhà ở cho thuê với giá cả phải chăng, hợp lý. Đồng thời kêu gọi các dự án xây dựng nhà ở xã hội nhưng số lượng triển khai chưa nhiều.

"Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư và làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp để xây nhà lưu trú cho công nhân" - Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.