Chủ tịch quận Ba Đình nói gì về vụ biệt thự khủng xây sai phép ở phố Đội Cấn

(PLO)- Chính quyền quận Ba Đình cho biết biệt thự khủng tại phố Đội Cấn xây dựng sai so với giấy phép và vừa bị cơ quan chức năng của quận kiểm tra, lập hồ sơ xử lý…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến vừa có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng về vụ biệt thự khủng xây dựng sai phép tại phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết tòa nhà trên được xây dựng tại số 84 Đội Cấn, do ông ông NHĐ, ông NAT và bà VTN làm chủ đầu tư.

Tháng 2-2021, UBND quận Ba Đình cấp giấy phép cho 3 cá nhân trên xây dựng công trình với quy mô 7 tầng và 1 hầm (không kể tầng lửng, tum thang). Chiều cao công trình là 24,9 m, tính từ cốt hè đường quy hoạch đến sàn mái tầng 7.

"Trong quá trình chủ đầu tư thi công, UBND phường Đội Cấn và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận đã phát hiện việc thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng” - báo cáo của Chủ tịch UBND quận Ba Đình nêu.

Quận Ba Đình nói gì về vụ biệt thự khủng xây sai phép ở phố Đội Cấn
Toà biệt thự khủng xây dựng sai phép ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội (Ảnh: Trọng Phú)

Theo đó, các sai phạm về trật tự xây dựng của công trình trên được chỉ rõ gồm: mở rộng diện tích sàn tầng lửng, xây dựng trên phần giếng trời, không tuân thủ khoảng lùi tại tầng 5, 6, 7; mở rộng diện tích tum thang, trên mái tum thang có khu kỹ thuật và mái chéo, tăng chiều cao các tầng.

“Việc thi công xây dựng sai nội dung giấy phép nêu trên đã được tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Đội Cấn lập biên bản vi phạm hành chính ngày 24-11” - báo cáo nêu rõ.

Cũng theo Chủ tịch UBND quận Ba Đình, khi nhận được báo cáo của UBND phường Đội Cấn và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị về những sai phạm của công trình trên, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định tại Nghị định 16 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính.

Như PLO đã thông tin, theo giấy phép xây dựng do ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cấp vào tháng 2-2021, công trình này được xây dựng trên thửa đất rộng 301,3 m2, chia làm hai khối xây dựng 4 tầng và 7 tầng cùng một tum.
Cụ thể, khối nhà 4 tầng nằm ở mặt tiền công trình có diện tích xây dựng 58,7 m2, trên thửa đất rộng 68,28 m2.

Theo giấy phép, khối nhà 4 tầng này nằm trong chỉ giới mở rộng đường giao thông khu vực và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được phép xây dựng.

Khối xây dựng 7 tầng và 1 hầm (không kể tầng lửng, tum thang) có diện tích xây dựng tầng một là 191,4 m2, trên thửa đất 233,02 m2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.