Chủ tịch QH dự họp mặt 75 năm Tổng tuyển cử đầu tiên ở Bến Tre

(PLO)- Cách đây 75 năm, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội. 

Ngày 30-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 -  6-1-2021) và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự buổi họp mặt.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan hình ảnh trưng bày tại buổi họp mặt. Ảnh: ĐH

Cách đây 75 năm, ngày 6-1-1946 đã diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước, bầu ra QH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong lịch sử khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào QH.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, QH Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, các thế hệ đại biểu QH luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch QH tham dự buổi họp mặt. Ảnh: ĐH

Cùng với sự lớn mạnh của QH Việt Nam, 75 năm qua Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ và các đại biểu QH tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã thể hiện rõ được trách nhiệm, là cầu nối đưa ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre cũng tham gia tích cực vào các hoạt động của QH, nhất là tham gia thảo luận góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 180 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 30.000 cử tri tham dự; mạnh dạn và đặt những vấn đề cử tri quan tâm thông qua 171 lượt chất vấn, tranh luận và phiếu chất vấn gửi đến Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương. Nhiều ý kiến của Đoàn được Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp thu và trả lời thỏa đáng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự nỗ lực của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với trách nhiệm trước cử tri. Chủ tịch QH cho biết hầu như trong các kỳ họp QH vừa qua, ngày nào cũng có tiếng nói của Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre tại nghị trường QH; các đại biểu tham gia thảo luận góp ý kiến, chất vấn, tranh luận trước các thành viên Chính phủ.

“Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre đã thể hiện bản lĩnh, thẳng thắn, có trách nhiệm, trước những vấn đề mà cử tri tỉnh nhà quan tâm” – Chủ tịch QH nhấn mạnh.   

Chủ tịch QH chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh và các Đại biểu QH. Ảnh: ĐH

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, các ĐBQH tỉnh Bến Tre cần tiếp tục phát huy những thành tích mà Đoàn ĐBQH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và kế thừa kinh nghiệm từ các khóa QH tiền nhiệm của tỉnh nói riêng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động ĐBQH tỉnh, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch QH cũng lưu ý, Đoàn ĐBQH tỉnh cần chú trọng nghiên cứu những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại địa phương, những vấn đề mà cử tri quan tâm để góp ý kiến nghị với QH, Chính phủ trong xây dựng các chính sách nhất là các nhiệm vụ, giải pháp trong đóng góp phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, các cấp ủy Đảng và Đoàn ĐBQH tỉnh cần chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ tới của tỉnh đạt kết quả cao.

Các cấp ủy Đảng và Đoàn ĐBQH tỉnh cũng phải chủ động trong công tác lựa chọn nhân sự, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, người có đức, có tài tham gia các cơ quan dân cử cho nhiệm kỳ QH khóa XV, xứng đáng với niềm tin của cử tri tỉnh nhà.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự
(PL)- Từ chiều 12-10 đến sáng 15-10, phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) sẽ diễn ra tại Nhà QH, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch QH thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.