Chủ tịch QH: Chưa có chủ trương cải cách chữ quốc ngữ

(PL)- Chiều 5-12, tổ đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). 

Nhiều cử tri góp ý xung quanh các vấn đề về kinh tế, xã hội, tăng giá điện, cải cách giáo dục, thông tin bịa đặt trên mạng…

Cử tri Trần Văn Tri nêu ý kiến: Hoàn thiện hệ thống giáo dục là vấn đề rất cần thiết nhưng vấn đề cải cách giáo dục thời gian qua gây xôn xao dư luận xã hội. Nhiệm kỳ trước cũng đưa ra cải cách giáo dục, nhiệm kỳ này cũng thấy cải cách giáo dục. Vậy thì xin hỏi có phải cải cách giáo dục theo nhiệm kỳ hay là gì? “Tôi đề nghị QH kiên quyết hơn trong việc cải cách và đầu tư cho giáo dục bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều thế hệ. Mỗi lần cải cách như vậy tốn kém kinh phí rất nhiều, có thể lên tới hàng ngàn tỉ đồng nhưng hiệu quả lại chưa cao” - ông Tri nói và cho rằng trong thời gian qua nhiều địa phương xảy ra bạo hành trẻ em, vì thế đề nghị QH cần có quy định chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi này.

Cử tri Võ Văn Chín góp ý: “Hiện nay có rất nhiều trang mạng xã hội đưa tin bài nói sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, đề nghị QH, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành chức năng sớm có giải pháp ngăn chặn vấn đề này để cử tri chúng tôi an tâm”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến cử tri Cần Thơ chiều 5-12. Ảnh: NN

Về vấn đề cải cách giáo dục, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ: “Tôi nhớ thời của tôi đi học, học trên em hai lớp nhưng mà sách vở cứ để các thế hệ học được, còn bây giờ không được”.

Chủ tịch QH tiếp: “Bây giờ có vị phó giáo sư-tiến sĩ kiến nghị đổi chữ quốc ngữ, nghe không hợp lý. Có điều đó là ý kiến cá nhân, Nhà nước không chủ trương, bà con yên tâm”.

Về vấn đề cử tri hỏi có phải cải cách theo nhiệm kỳ hay không, Chủ tịch QH cho hay vừa rồi QH có ra nghị quyết, lẽ ra sách giáo khoa mới sẽ được áp dụng từ năm học 2018-2019. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị chưa chín muồi nên dời lại không quá hai năm.

“Chắc là không phải cải cách theo nhiệm kỳ đâu! Sự nghiệp giáo dục cứ tiếp nối hết đời này đến đời khác. Nhưng mà như ý kiến cử tri, chúng tôi sẽ phản ánh về Chính phủ và Bộ Giáo dục, đề nghị giáo dục phải có một sự ổn định nhất định, thi cử mỗi năm mỗi khác, tuyển sinh mỗi năm mỗi khác không biết đâu mà… Các bậc phụ huynh rất lo lắng thì ý kiến này là đúng” - Chủ tịch QH nói.

Về tin giả, tin sai sự thật, bà Ngân cho biết chính vì thực trạng này mà QH đã yêu cầu bộ trưởng Bộ TT&TT trả lời chất vấn. Bộ trưởng nói mạng xã hội như con đường ta đi trên đó, trên đường có nhiều người tốt, người xấu, thậm chí có kẻ cướp. Vấn đề là ý thức của người sử dụng mạng khi đưa tin gì phải là tin đúng, không lợi dụng mạng xã hội để nói xấu Đảng, Nhà nước rồi đưa tin giả, vu khống, đánh hội đồng người ta trên mạng… Do đó người xem tin tức trên mạng phải tỉnh táo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.