Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tỉ lệ giải ngân của TP.HCM không thể thấp hơn 80%

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay TP dù có thể không đạt mục tiêu giải ngân 95% đến cuối năm nay nhưng con số đó cũng không thể thấp hơn 80%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Công tác giải ngân vốn đầu tư công”.

Vận dụng Nghị quyết 98 để giải quyết các đầu việc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay với các dự án thuộc 13 tổ công tác mà Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM trực tiếp giám sát, UBND TP dự báo khả năng đạt 65% cho đến cuối năm.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tỉ lệ giải ngân của TP.HCM không thể thấp hơn 80%
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Để tiệm cận được mục tiêu này, ông Mãi bày tỏ mong muốn các tổ công tác trong quá trình giám sát, nếu thấy có vấn đề phát sinh cứ phản ánh trực tiếp ngay với ông để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ.

“Dù có thể không đạt mục tiêu giải ngân 95% đến cuối năm nay nhưng con số đó cũng không thể thấp hơn 80%” – ông Mãi nói và mong muốn Ban Thường vụ Thành uỷ có sự theo sát, lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng.

Từ 1-9, UBND TP đã uỷ quyền cho quận huyện quyết định giá đất bồi thường. Việc này mới nên sẽ gặp lúng túng, do đó các cấp cùng cố gắng và tháo gỡ kịp thời khi có phát sinh.

Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác tái định cư cho người dân, vận dụng tốt nhất các chính sách để tạo sự đồng thuận, đảm bảo mức bồi thường ở mức phù hợp cho người dân. Song song đó, cần quan tâm giải quyết các khiếu nại.

Ông cũng mong Đảng đoàn, HĐND TP sớm có nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án có khả năng giải ngân trong năm nay, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Các cơ quan có sự nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết 98 để giải quyết các đầu việc theo thủ tục rút gọn.

Ông cũng đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư có dự án đủ điều kiện giải ngân trong năm nay cứ mạnh dạn bổ sung vào kế hoạch. UBND TP sẽ theo sát tiến độ đã đề ra, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để giải quyết. TP.HCM cũng sẽ nghiêm khắc trong việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa làm tốt trách nhiệm.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tỉ lệ giải ngân của TP.HCM không thể thấp hơn 80%
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Kiên quyết không giao dự án cho đơn vị không đảm bảo tiến độ

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết HĐND TP đã có 19 cuộc giám sát và 20 cuộc khảo sát thực địa một số dự án đầu tư công.

Nhấn mạnh các nguyên nhân chủ quan dẫn đến tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP có lúc, có nơi còn chưa được xác định rõ. Điều này dẫn đến công tác phối hợp, trao đổi thông tin chưa nhịp nhàng, hiệu quả, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư còn chậm, chưa được quan tâm đúng mức, đến khâu thẩm định mới phát hiện các vấn đề về quy hoạch và pháp lý cần giải quyết. Do đó, làm chậm việc trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án.

TP.HCM đã thực hiện điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án giải ngân. Vừa qua, Chủ tịch UBND TP cũng đã phê bình 25 đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

“Liệu việc xác định trách nhiệm như vậy có đảm bảo nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công hay chưa?” - bà Lệ đặt vấn đề.

Chủ tịch HĐND TP cho rằng đã đến lúc phải siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực hiện công tác đầu tư công bằng nhiều giải pháp mạnh. Chẳng hạn, kiên quyết không giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án cho các đơn vị không đảm bảo tiến độ công tác giải ngân và hiệu quả dự án.

Từ đó, bà Lệ đề nghị TP khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND TP về số vốn giao chênh lệch giữa quyết định giao vốn của UBND TP với số vốn đã được HĐND TP phân bổ chi tiết năm 2023.

Mặt khác, cần đánh giá hiệu quả công tác lập, thẩm định trình HĐND TP điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Trong đó, đánh giá cụ thể các trường hợp dự án được điều chỉnh vốn, so sánh tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữa các dự án được điều chuyển vốn với các dự án được bố trí vốn nhưng không thể giải ngân...

Với 126 dự án đã được HĐND TP quyết định hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư trong năm 2023, UBND TP cần có báo cáo số liệu cụ thể tỉ lệ giải ngân của các dự án này.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng Nghị quyết 98 đã cho phép TP thực hiện chuẩn bị thu hồi đất của một số dự án và các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi.

“UBND TP cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan sớm tham mưu trình HĐND TP cụ thể hóa các nội dung theo quy định tại Nghị quyết 98”- bà nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.