Chủ tịch Phan Văn Mãi nói gì về việc Thảo Cầm Viên nợ thuế gần 800 tỉ đồng?

(PLO)- TP.HCM sẽ xem xét, rà soát lại quyết định giao đất, cho thuê đất và có tính toán lại cho phù hợp đối với việc Thảo Cầm Viên nợ thuế gần 800 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-12, bên lề kỳ họp lần thứ 20, HĐND TP.HCM khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chia sẻ với báo chí về hướng giải quyết đối với việc Thảo Cầm Viên Sài Gòn nợ thuế gần 800 tỉ đồng.

thao-cam-vien-cuc-thue-tphcm.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin về hướng tháo gỡ đối với việc Thảo Cầm Viên nợ thuế. Ảnh: DI LINH

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, rà soát lại quyết định giao đất, cho thuê đất. Trong đó, TP sẽ thu thuế đối với phần đất sử dụng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, còn phần đất phục vụ mục đích công cộng cần tính toán lại cho phù hợp.

Theo ông Mãi, đối với đất dùng cho mục đích chung có thể giao mà không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

“Sau khi điều chỉnh quyết định, Cục Thuế sẽ căn cứ vào đó để tính toán lại”- ông Phan Văn Mãi nói.

Trước đó, như PLO đưa tin, Chi cục Thuế quận 1 (TP.HCM) đã có công văn về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) với số tiền nợ quá hạn hơn 787 tỉ đồng.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản công ty này vì lý do nợ thuế quá 90 ngày.

Ngày 10-12, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tiến Dũng, Cục phó Cục Thuế TP.HCM cho biết Thảo Cầm Viên được UBND TP.HCM ký quyết định cho thuê đất. Trong quyết định cho thuê đất sẽ ghi rõ đơn giá cho thuê đất, diện tích đất, sử dụng vào mục đích công cộng theo chế độ trả tiền hàng năm, thời hạn 50 năm. Cơ quan thuế sẽ căn cứ theo quyết định của UBND TP để thu ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, tiền nợ thuế của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn tính đến ngày 31-10 là hơn 846 tỉ đồng. Trong đó, số tiền quá hạn phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế là hơn 787 tỉ đồng.

“Cơ quan thuế thu tiền thuê đất trên cơ sở Quyết định giao đất cho thuê đất của UBND TP và hợp đồng thuê đất giữa Sở TN&MT với người nộp thuế. Trong Quyết định giao cho thuê và hợp đồng thuê đất có nêu rõ diện tích đất thuê phải tính tiền thuê đất hàng năm. Cơ quan thuế căn cứ vào đó để tính và thông báo thu tiền thuê đất” - ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Theo chuyên gia thuế Trần Xoa, trong khoản tiền nợ thuế quá hạn của Thảo Cầm Viên còn có tiền phạt, tiền chậm nộp.

“Trong trường hợp khó khăn, thì lãnh đạo Công ty Thảo Cầm Viên phải báo cáo về tình hình khó khăn về tiền thuê đất, có kiến nghị, đề xuất thì Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, từ đó trình UBND TP HCM điều chỉnh, bổ sung quyết định cho thuê đất mới. Và dựa trên quyết định của UBND TP.HCM, cơ quan thuế điều chỉnh thu”- ông Xoa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.