Chủ tịch Phan Văn Mãi: Nghiên cứu phương án bù giá mua cát từ Campuchia cho dự án Vành đai 3

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ họp với các tỉnh có dự án đường Vành đai 3 đi qua về phương án bù giá để mua cát Campuchia thực hiện dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành, địa phương vùng để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình triển khai dự án Vành Đai 3, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết bốn tỉnh thực hiện dự án quyết tâm, cam kết và chịu trách trước Thủ tướng sẽ đảm bảo tiến độ.

Theo đó, dự án sẽ thông xe kỹ thuật trước khi khai mạc Đại hội XIV và hoàn thành dịp 30-4-2026.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Nghiên cứu phương án bù giá mua cát từ Campuchia cho dự án Vành đai 3
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin về tình hình triển khai dự án Vành Đai 3.

Về tiến độ, đến nay tỉnh Long An đã giải phóng mặt bằng được 98,2%, tổ chức tái định cư cho 127 trường hợp, đang lập hồ sơ xây dựng tái định cư, có ba gói xây lắp đạt hơn 35,9% (cao nhất); tỉnh Bình Dương giải phóng mặt bằng trên 90%, tái định cư 459 trường hợp, xây lắp đạt 13,7%; tỉnh Đồng Nai giải phóng mặt bằng đạt 32,6%, đây cũng là địa phương gặp khó khăn do nhiều dự án lớn nhưng tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Riêng TP.HCM đã giải phóng mặt bằng 99,3%, TP đang tiếp tục vận động, cưỡng chế và sẽ hoàn thành trong tháng 7. Công tác bồi thường đạt 8.556 tỉ đồng, còn hơn 1.500 tỉ chưa thực hiện đền bù. Ngoài ra, đã có 409 trường hợp tái định cư; xây lắp có bốn gói khởi công năm 2023 đạt 17,5%; sáu gói khởi công năm 2024 đạt 5,9%.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, đến nay vấn đề lớn của dự án Vành đai 3 vẫn là cát. Tổng khối lượng cát đã huy động cho dự án mới chỉ đạt 900.000 m3 khối, trong khi năm nay dự án cần khoảng 6 triệu m3 (trong đó TP.HCM cần đến 4,7 triệu m3).

vanh-dai-3-tphcm-1.jpeg
Dự án Vành Đai 3, đoạn qua địa bàn TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Mãi cũng nhấn mạnh từ đây đến cuối tháng 8 phải làm sao tập trung huy động để có đủ cát để gia tải. TP.HCM đã huy động được 559.000 m3 cát và cần thêm khoảng 1,5 triệu m3 nữa. Trong số 1,5 triệu m3 này nếu huy động từ các tỉnh ĐBSCL cũng chỉ được hơn 500.000 m3, số còn lại phải có phương án mua cát từ Campuchia.

Theo Chủ tịch TP.HCM, TP cũng đã nghiên cứu nếu trong thẩm quyền thì TP sẽ quyết nhưng nếu bù giá thì phải xin ý kiến các bộ, ngành hỗ trợ và cho chủ trương làm.

"Cát từ Campuchia về tới sân bay Long Thành là khoảng 360.000 đồng/m3, trong khi đó cát trong hợp đồng đang 240.000 đồng, như vậy giá chênh lệch là khoảng 120 tỉ đồng” - Chủ tịch TP.HCM nói, đồng thời cho biết thêm trong tuần sau TP cùng các tỉnh sẽ họp để tính toán phương án bù giá mua cát từ Campuchia và sẽ có báo cáo cụ thể Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.