Chủ tịch Phan Văn Mãi: Giữa tháng 6 sẽ bàn giao 80% mặt bằng dự án Vành đai 3

(PLO)- TP.HCM đã tiến hành xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức làm chậm triển khai giải ngân vốn đầu tư công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết năm 2022, TP.HCM được giao vốn 54.000 tỉ nhưng khả năng cân đối của TP là 37.000 tỉ. Tính trên con số 37.000 tỉ này, đến 31-1-2023, TP.HCM giải ngân được hơn 71%, tương đương hơn 26.600 tỉ đồng, tuy không đạt mục tiêu 95% nhưng đã tăng 35% so với năm 2021.

5 nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

Ông Phan Văn Mãi nêu năm nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân của TP chưa đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thừa nhận thủ tục dự án, thủ tục xây dựng, phân bổ vốn của TP trong năm 2022 làm chậm.

TP.HCM quyết tâm năm 2023 đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: NHẬT BẮC

TP.HCM quyết tâm năm 2023 đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: NHẬT BẮC

Đáng chú ý, về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhiều dự án kéo dài nên giá đất tăng, dẫn đến GPMB chậm, vừa không GPMB được vừa ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp.

Ngoài ra, TP cũng chịu tác động do giá vật liệu tăng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Thủ tục thuộc một số dự án ODA chậm.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi cho rằng bao trùm vẫn là trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ, đánh giá các tình huống phát sinh, chủ động tháo gỡ còn chậm.

Lần họp trước, TP.HCM đã báo cáo và nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. TP.HCM cũng đã tiến hành xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức còn triển khai chậm.

Năm 2023, TP.HCM được phân bổ vốn 70.000 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2022, trong đó có 16.500 tỉ đồng vốn của Trung ương, 55.200 tỉ đồng vốn của địa phương.

Chủ tịch TP.HCM cho biết rút kinh nghiệm từ năm qua, đến nay, TP.HCM đã phân bổ xong 100% vốn Trung ương; với vốn địa phương, do một số hồ sơ dự án chưa hoàn thiện nên còn 26.000 tỉ đồng. Đến nay, đủ điều kiện để phân bổ là 14.000 tỉ đồng, còn bốn dự án với tổng vốn 12.000 tỉ đồng, TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện và đến cuối tháng 3-2023, HĐND TP.HCM sẽ có phiên chuyên đề để phân bổ hết 100% vốn địa phương.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2022 và phương hướng năm 2023, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, của Sở KHĐT, của Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực.

TP cũng đã cho ý kiến về những khó khăn vướng mắc, nhất là những thủ tục phối hợp với các ngành với nhau, thủ tục về GPMB, chuẩn bị cương quyết nửa đầu năm nay công tác mặt bằng phải đảm bảo được cho các dự án.

Đồng thời, TP.HCM đã tiến hành củng cố lại các tổ công tác, trong đó có tổ GPMB, tổ các dự án vốn lớn; tổ ODA; ban hành các văn bản, các quy định, chương trình hành động và các chỉ đạo cụ thể cho từng dự án.

Tháng 11 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Vành đai 3

Liên quan đến công tác GPMB Dự án Vành đai 3, ông Phan Văn Mãi thông tin dự kiến đến ngày 15-6-2023 sẽ bàn giao 80% mặt bằng cho nhà đầu tư, khởi công dự án này kịp trong tháng 6-2023.

Năm nay, vốn GPMB của Dự án Vành đai 3 là hơn 18.000 tỉ đồng. Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá đây là số vốn lớn nên cần khẩn trương từ cuối năm 2022. Đến nay, các địa phương đã rà soát các thủ tục để cố gắng đến tháng 6-2023 bàn giao 80% mặt bằng và đến tháng 11-2023 bàn giao 100% mặt bằng.

Đối với các công trình trọng điểm, ông Phan Văn Mãi cho hay chủ yếu có vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, việc phối hợp với các đơn vị để di dời điện, nước, viễn thông… Cuối năm 2022, TP đã giải quyết những nút thắt này và năm nay, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn nhằm giải quyết các vướng mắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.