Chủ tịch Phan Văn Mãi gặp gỡ trí thức trẻ, doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định TP.HCM luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7 (theo giờ Mỹ), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác của TP.HCM đã có buổi gặp gỡ với các trí thức trẻ, doanh nghiệp người Việt Nam khởi nghiệp tại Mỹ. Đây những kỹ sư, chuyên gia đang làm việc tại nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ đặt tại thung lũng Silicon như Google, Twitter, Công ty giải pháp môi trường.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ sự trân trọng những tình cảm của các trí thức trẻ dành cho Việt Nam cũng như cho TP.HCM. Ông mong muốn sẽ tạo một nền tảng để thường xuyên kết nối với nhau, chia sẻ những vấn đề các trí thức trẻ quan tâm đến sự phát triển của TP.HCM để có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp cho TP.HCM.

“TP.HCM luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời” – ông Mãi khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu trước các trí thức trẻ, doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp tại Mỹ. Ảnh: Webthanhuytphcm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu trước các trí thức trẻ, doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp tại Mỹ. Ảnh: Webthanhuytphcm

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, các trí thức trẻ, doanh nghiệp người Việt Nam được đào tạo bài bản, có thực tiễn công tác, tương tác được với giới trí thức toàn cầu đóng góp được nhiều việc cho sự phát triển đất nước, cho TP.HCM. Ông mong muốn qua đây tạo ra nền tảng kết nối trao đổi qua lại để xúc tiến hợp tác cụ thể.

“TP.HCM đang được Trung ương giao quyền triển khai sandbox. Cuối năm nay sẽ trình Quốc hội thông qua nghị quyết để có những cơ chế đặc thù.”- Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi thông tin.

Ông cho rằng qua góp ý của các trí thức trẻ, doanh nghiệp người Việt Nam, TP.HCM sẽ làm việc với ngành giáo dục để có thể đào tạo cho định hướng tương lai như xây dựng môi trường sống, giải quyết các vấn đề của xã hội

Phát biểu tại buổi gặp gỡ trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM cũng khẳng định, các dự án khởi nghiệp sẽ có các quỹ đầu tư hỗ trợ. Liên quan đến Fintech, ông Hòa cho biết TP.HCM đang hình thành khung pháp lý. Trước mắt, TP.HCM có hai chương trình là kích cầu đầu tư và bù lãi suất cho các dự án này.

Các trí thức trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Mỹ chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác TP.HCM. Ảnh: NGỌC DIỄM (SGGP)
Các trí thức trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Mỹ chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác TP.HCM. Ảnh: NGỌC DIỄM (SGGP)

Trong khi đó, trao đổi với các đại biểu trí thức trẻ, doanh nhân khởi nghiệp, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng chia sẻ các chính sách của TP.HCM để khuyến khích các doanh nghiệp cùng TP.HCM phát triển, nhất là trong lĩnh vực công nghệ.

Ông Lâm Đình Thắng cũng chia sẻ một số thách thức mà TP.HCM đang đối mặt trong lĩnh vực này, đó là thu hút nhân tài, phát triển trí tuệ nhân tạo, nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân trong chuyển đổi số. Do đó, ông đề xuất các trí thức trẻ, doanh nhân sẽ thông qua các sở ngành để cùng triển khai các chương trình tại TP.HCM.

Buổi gặp gỡ với các trí thức trẻ, doanh nghiệp người Việt Nam khởi nghiệp tại Mỹ là hoạt động kết thúc chuyến công tác của đoàn công tác của TP.HCM tại Mỹ diễn ra từ ngày 16-7.

Chuyến công tác của đoàn TP.HCM đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam – Mỹ, đặc biệt TP.HCM với các TP của Mỹ đã có quan hệ hợp tác lâu dài. Chuyến công tác này giúp các doanh nghiệp Mỹ tại TP Los Angeles và San Francisco có thêm nhiều thông tin và điều kiện để đầu tư vào TP.HCM trên các lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng…

Tại buổi gặp gỡ, các trí thức trẻ, doanh nghiệp người Việt Nam đã gửi gắm những tâm tư, tình cảm và mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để có thể đóng góp cho TP.HCM.

Bà Lâm Diệp Trân là chuyên gia về khí hậu, hiện làm việc tại Công ty Giải pháp tái tạo môi trường Idemitsu, rất mong muốn được góp sức giúp Việt Nam cũng như TP.HCM trở thành một trung tâm về chống biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, bà Huỳnh Chí Như Quyền, kỹ sư Google, Trưởng nhóm tổ chức kết nối trí thức trẻ Việt Nam tại San Francisco chia sẻ, những buổi gặp mặt như hoạt động lần này là rất hữu ích, nên được duy trì thường xuyên. Bà đề xuất lãnh đạo TP.HCM thường xuyên giữ liên lạc để các trí thức trẻ, doanh nhân từ Mỹ có thể thuận lợi trở về đóng góp, khởi nghiệp tại quê hương.

Theo SGGP, Web Thanhuytphcm

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.