Chủ tịch Phan Văn Mãi: Di dời sản xuất ra khỏi rừng phòng hộ Cần Giờ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết việc di dời sản xuất của các hộ dân ra khỏi rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ là việc khó, nhưng không để chậm hơn ngày 30-4-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 9 đã tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Cần Giờ tiếp tục kiến nghị về việc di dời khu dân cư ra khỏi rừng phòng hộ.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Di dời sản xuất ra khỏi rừng phòng hộ ở Cần Giờ trước 30-4-2025-rung-phong-ho-2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin về việc di dời sản xuất ra khỏi rừng phòng hộ Cần Giờ. Ảnh: THU THẢO

Cử tri Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết người dân đang chịu nhiều thiệt thòi khi không thể chuyển nhượng hay gia hạn quyền sử dụng đất hoặc thế chấp để vay vốn. Bà đề nghị ĐBQH kiến nghị các cấp có thẩm quyền có phương hướng giải quyết để người dân yên tâm sản xuất.

Theo cử tri Võ Tấn Tài, sau lần tiếp xúc cử tri trước đó, UBND TP.HCM đã thông báo kết luận về di dời sản xuất ra khỏi rừng phòng hộ.

Trong đó có nêu đến quý III-2024 phải thông báo hướng giải quyết cho người dân, tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cho biết TP.HCM có chủ trương di dời các hộ dân sản xuất ra khỏi rừng phòng hộ. UBND huyện Cần Giờ cũng đã nhiều lần gặp mặt bà con để lấy ý kiến xử lý.

“Đây là vấn đề lãnh đạo TP.HCM và huyện Cần Giờ rất quan tâm nhưng đang gặp nhiều vướng mắc và kéo dài hàng chục năm”- ông Hồng nói và cho biết hiện nay nhiều quy định pháp luật đã đổi mới, nhiều nội dung chưa có trong quy định.

rung-phong-ho-1.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cần Giờ. Ảnh: THU THẢO

Chủ tịch huyện Cần Giờ thông tin huyện đã xin ý kiến TP.HCM cho phép áp dụng Kết luận 14/2019 về bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, để xây dựng phương án xử lý, đảm bảo được quyền lợi của người dân.

“Trong tuần, UBND huyện Cần Giờ sẽ trình đề án cho UBND TP.HCM xem xét, cho ý kiến”- ông Hồng nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thời gian qua, lãnh đạo TP.HCM cùng huyện Cần Giờ thường xuyên kiểm tra, xử lý.

Dự kiến ngày 13-12, UBND TP.HCM sẽ nghe UBND huyện Cần Giờ báo cáo đề án xử lý. Sau đó, TP.HCM sẽ có thông báo hướng xử lý với cử tri.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận đây là vấn đề khó, liên quan đến nhiều luật đã sửa đổi, bổ sung và nhiều vấn đề chưa có quy định. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tập trung giải quyết với tinh thần càng sớm càng tốt, không để chậm hơn 30-4-2025.

Ông Mãi cũng thông tin UBND TP.HCM sẽ nghiên cứu kỹ để trình HĐND TP các chính sách bồi thường, hỗ trợ cho bà con, góp phần giúp bà con ổn định sản xuất, có thu nhập để nâng cao đời sống.

Cũng tại hội nghị, cử tri Phan Thành Thiện cho hay người dân rất vui mừng khi UBND TP.HCM công nhận làng nghề muối tại xã Lý Nhơn. Ông Thiện mong huyện Cần Giờ sớm đầu tư cơ sở hạ tầng để kết nối vào làng nghề, giúp làng nghề phát triển hơn.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng thông tin thời gian qua, huyện đã kêu gọi đầu tư phát triển làng nghề. Hiện đã có một số nhà đầu tư khảo sát làng nghề muối.

Bên cạnh đó, huyện cũng vận động người dân hiến đất mở đường vào làng nghề nhưng vẫn còn khoảng 1-2 hộ dân không đồng thuận. Hiện, huyện tính tới phương án sẽ điều chỉnh hướng của con đường, đảm bảo sớm hoàn thành con đường vào làng muối.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.