Chủ tịch Phan Văn Mãi: Cần tập trung bàn sâu giải pháp phát triển kinh tế năm 2023

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị hội nghị tập trung phân tích các vấn đề trong năm 2022 và đề ra các giải pháp phát triển năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-12, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết hội nghị sẽ tập trung đánh giá những điểm nổi bật của năm 2022; sự điều hành của UBND TP; sự phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện. Qua đó rút ra kinh nghiệm bài học về điều hành kinh tế- xã hội năm 2022.

“Đặc biệt hội nghị sẽ bàn sâu những nhiệm vụ cho kinh tế TP.HCM năm 2023 và những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong điều kiện phát sinh nhiều khó khăn” - Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Cần tập trung bàn sâu giải pháp phát triển kinh tế năm 2023 ảnh 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H

Ông gợi mở hội nghị cần tập trung phân tích những kết quả lớn, mặt đạt được và cả hạn chế trong năm 2022.

“Chúng ta không liệt kê những việc đã làm, không kể lể thành tích mà chủ yếu phân tích để rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới”- ông Mãi nói.

Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu các đại biểu tham dự bám sát Nghị quyết 05 của Thành ủy TP về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch, kết quả thực hiện bốn chương trình với 51 đề án của Nghị quyết Đại hội Đảng TP lần thứ 11 để phân tích, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng kết quả của hai năm vừa qua cũng chỉ đạt mục tiêu phục hồi. Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề để phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Nói về hạn chế của năm 2022, Chủ tịch UBND TP nhận định nổi lên nhiều nhất là sự phối hợp giữa các ngành dẫn đến công việc còn chậm, tồn đọng. Dù các cơ quan có nhiều cố gắng nhưng kỷ cương hành chính trong chấp hành, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ủy ban, Thường trực ủy ban còn chưa cao; chậm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND TP.HCM…

Vì lý do trên, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra nhưng thực hiện chỉ đạt tỉ lệ thấp, như giải ngân đầu tư công.

“Vì sao năm 2022, chúng ta thực hiện chủ đề năm là cải thiện môi trường đầu tư nhưng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nổi lên như một điểm nghẽn rất lớn, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc. Cần cố gắng phân tích với tinh thần xác định vấn đề, trách nhiệm để giải quyết chứ không phải phát hiện vấn đề rồi nhưng lại nói trách nhiệm của người này người kia.

Các cơ quan cần thấy được trách nhiệm của mình trong đó và đề ra cho được giải pháp”- ông Mãi nói và nêu lý do vì sao năm 2023, TP chọn chủ đề năm là nâng cao hiệu quả chất lượng công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Nhấn mạnh đây là hạn chế lớn, ông Mãi đề nghị các đại biểu cần phân tích với tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị để tìm giải pháp, quyết tâm tạo sự chuyển biến trong năm 2023; đi sâu vào những vấn đề thực tế nhất để cả hệ thống chính quyền, các cấp cùng phối hợp thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.