Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh

(PLO)- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn ngư dân huyện đảo Cô Tô luôn chú ý bảo đảm an toàn, hoạt động đúng ngư trường được phép; tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Cô Tô.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác dự lễ chào cờ trang trọng tại Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo; dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo.

chu-tich-nuoc-tham-co-to-3.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Ảnh: NS
chu-tich-nuoc-tham-co-to-1.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô. Ảnh: NS

Cùng với đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác gặp gỡ, thăm hỏi, trao nhiều phần quà cùng cờ Tổ quốc tặng ngư dân huyện đảo tại khu neo đậu, tránh trú bão thuộc Trung tâm Hậu cần dịch vụ nghề cá huyện đảo Cô Tô.

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi tình hình đời sống, việc khai thác, đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, mong muốn bà con luôn chú ý bảo đảm an toàn, hoạt động đúng ngư trường được phép; tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản.

chủ tịch nước võ văn thưởng.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ và tặng quà ngư dân huyện đảo. Ảnh: VOV

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong ngư dân bảo đảm tốt các yếu tố an toàn, phấn đấu ra khơi đạt sản lượng cao, khai thác hải sản đạt kết quả tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Cô Tô (thuộc Lữ đoàn 242, Quân khu 3), Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trên đảo; vượt qua mọi khó khăn, vất vả nơi đảo tiền tiêu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Cô Tô nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, quản lý vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

chu-tich-nuoc-tham-co-to-4.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn phòng thủ đảo Cô Tô. Ảnh: NS

Thăm, nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cô Tô, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự xúc động trước những đổi thay nơi đây so với 10 năm trước. Từ một huyện đảo nghèo, còn nhiều khó khăn, thiếu cơ sở về hạ tầng quan trọng thiết yếu cho dân sinh như điện, nước, hạ tầng giao thông, đến nay, Cô Tô đã trở thành huyện đảo khá giả, giao thông nội vùng đi lại thuận lợi và kết nối giữa đảo với đất liền dễ dàng, thông suốt.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; đẩy mạnh hơn nữa phát triển tiềm năng, lợi thế để xây dựng huyện đảo không ngừng lớn mạnh, nhất là trong khai thác, đánh bắt, nuôi trồng, bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản, trở thành khu vực hậu cần vững chắc cho các tàu thuyền.

Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền, nhân dân huyện đảo chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, tích cực bảo vệ rừng, xây dựng huyện trở thành trung tâm sinh thái bảo tồn và phát huy đa dạng sinh học, trở thành huyện đảo xanh; chính quyền huyện tiếp tục quan tâm chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đối với con em trên đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.