Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm làng nghề gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

(PLO)- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-6, trong chuyến làm việc tại tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm làng nghề gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem thợ làm gốm Chăm trình diễn. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xem thợ làm gốm Chăm trình diễn. Ảnh: H.H

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc. Chủ tịch nước đã thăm hỏi sức khỏe của người dân và người làm gốm Chăm. Đồng thời, hỏi thăm về làng nghề, tình hình buôn bán, kinh doanh của hợp tác xã.

Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc, đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình kinh doanh, đón du khách tại hợp tác xã. Ông Thuần cũng giới thiệu với Chủ tịch nước về những sản phẩm mới của làng nghề gốm Chăm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với giám đốc Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh; Đ.K

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với giám đốc Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh; Đ.K

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sau khi xem các thợ làm gốm trình diễn đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước đặt mua một số sản phẩm của làng nghề để làm quà tặng. “Chúng ta đặt mua một số sản phẩm gốm Chăm của làng nghề để khi thăm các nước có thể tặng và giới thiệu sản phẩm gốm Chăm”- Chủ tịch nước nói.

Cuối tháng 11-2022, nghề làm gốm Chăm được Unesco ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Tối 15-6, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ đón bằng của Unesco ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc Lễ hội Nho và Vang năm 2023.

Người dân thị trấn Phước Dân đón chờ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm. Ảnh: H.H

Người dân thị trấn Phước Dân đón chờ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hỏi thăm bà Trượng Thị Gạch, 78 tuổi, thợ làm gốm lớn tuổi nhất ở làng gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hỏi thăm bà Trượng Thị Gạch, 78 tuổi, thợ làm gốm lớn tuổi nhất ở làng gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nghe giới thiệu các sản phẩm gốm Chăm. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nghe giới thiệu các sản phẩm gốm Chăm. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi với ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: H.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ, ngành thăm làng gốm Bàu Trúc. Ảnh: NÚI XANH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo các bộ, ngành thăm làng gốm Bàu Trúc. Ảnh: NÚI XANH

Các thợ làng gốm Chăm trình diễn làm gốm. Ảnh: NÚI XANH

Các thợ làng gốm Chăm trình diễn làm gốm. Ảnh: NÚI XANH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho đại diện người dân ở làng gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: NÚI XANH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho đại diện người dân ở làng gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: NÚI XANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.