Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khai bút đầu xuân tại khu lưu niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

(PLO)- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-2 (mùng 9 Tết Giáp Thìn 2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến dâng hương và dự lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khai bút đầu xuân tại khu lưu niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng dự lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ảnh: TP

Tại buổi lễ, thực hiện nét đẹp truyền thống khai bút đầu năm, tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu đã viết chữ "Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại".

chu-tich-nuoc-tham-hoi.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, mừng tuổi các cụ cao niên tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi nhân dịp đầu xuân mới. Ảnh: TP

Nhân dịp đầu xuân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã mừng tuổi các cụ cao niên, các em nhỏ tham dự buổi lễ.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết Khu lưu niệm có diện tích 2,7 ha, được khởi công xây dựng từ năm 2022 trên nền khu đất Ao Huê – Trại Ổi xưa. Đây là nơi dạy học trước đây của thầy đồ Nguyễn Phi Khanh – cha của Nguyễn Trãi.

Dự án gồm nhiều hạng mục như nhà lưu niệm, nhà trưng bày..., đến nay đã cơ bản hoàn thành. Đến giữa năm nay, Tháp Chí Nghĩa trong khuôn viên Khu lưu niệm cũng sẽ được khởi công.

Điểm lại công lao của Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, Bí thư Huyện ủy Thường Tín, cho rằng Khu lưu niệm là công trình có ý nghĩa lớn về lịch sử văn hoá, là nơi giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Công trình cũng là tâm huyết và công sức của cán bộ, nhân dân Thủ đô, huyện Thường Tín nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của bậc khai quốc công thần triều Lê, Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi…

.Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà công nhân, người lao động đang làm việc tại công trường Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện Thường Tín.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (chủ đầu tư), đến nay, Dự án thành phần 2.1 địa bàn Hà Nội (đường song hành), trên toàn tuyến đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường và chín mũi thi công cầu.

chu-tich-nuoc-vanh-dai-4.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm công trường Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: TP

Tổng giá trị hợp đồng của bốn gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.1 khoảng 4.691 tỉ đồng, sản lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 586 tỉ đồng (12,5% giá trị hợp đồng).

Về nguồn vật liệu phục vụ dự án, đến nay các nhà thầu đã thi công được hơn 0,94 triệu m3/2,874 triệu m3 cát đắp; 0,07 triệu m3/0,402 triệu m3 đất đắp từ các nguồn thương mại.

Nhà thầu hiện đang khai thác mỏ cát Chu Phan theo cơ chế đặc thù với khối lượng khoảng hơn 0,215 triệu m3.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Sở TN&MT TP Hà nội đang tiếp tục rà soát quy hoạch với các mỏ cát tại khu vực phía Đông và Đông Bắc của TP nhằm cung ứng đủ cát đắp nền cho đường Vành đai 4 (bao gồm cả hỗ trợ cho đoạn qua địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh).

Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ tập trung huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị, máy móc tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục công trình trên toàn tuyến, phấn đấu cơ bản hoàn thành các đoạn tuyến đường song hành trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.