Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(PLO)- Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở thành phố Long Xuyên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dâng hương, hoa nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến viếng, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023).

Dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

sinh nhật bác tôn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023). Ảnh: Hải Dương

Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương và tỉnh An Giang đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Tôn - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

sinh nhật bác tôn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HD

sinh nhật bác tôn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dành phút mặc niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HD

Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực. Nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay.

Cũng tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương và tỉnh An Giang đã đến thăm ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn và tham quan nơi trưng bày hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

sinh nhật bác tôn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. Ảnh: HD

sinh nhật bác tôn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan nơi trưng bày hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HD

sinh nhật bác tôn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HD

sinh nhật bác tôn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác Trung ương, tỉnh An Giang chụp hình lưu niệm tại nhà sàn thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: BTC

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20-8-1888 tại Cù lao Ông Hổ thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong một gia đình trung nông.

Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm, các phong trào yêu nước thất bại và bị đàn áp khốc liệt, không khí chính trị ấy đã tác động rất sâu sắc đến nhận thức của Bác Tôn từ thuở thiếu niên. Gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Tôn đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

Vào tối nay (19-8), Tỉnh An Giang sẽ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.