Chủ tịch nước và Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Trưa nay (18/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đang có chuyến thăm Việt Nam.

Theo VOV, bày tỏ niềm vui được gặp lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Chủ tịch nước cảm ơn sự đóng góp cho quan hệ ngoại giao hai nước của Cựu Tổng thống và Phu nhân khi còn đương nhiệm, và tiếp tục có sự giúp đỡ với đất nước và người dân Việt Nam hiện nay với các hoạt động từ thiện qua Quỹ Clinton.

Khẳng định Việt Nam cam kết thực hiện hết sức đầy đủ những nội dung thỏa thuận trong các cuộc gặp cấp cao, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn được đón tiếp Tổng thống Obama sớm sang thăm Việt Nam. 

Vui mừng thông báo về những kết quả đạt được sau khi hai nước thiết lập đối tác toàn diện, Chủ tịch nước cho biết, hiện hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đang tích cực đàm phán để sớm kí kết Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ quan tâm đến các nước phát triển trong đó có Việt Nam, có biện pháp tăng cường các giải pháp hỗ trợ giúp hàng hóa Việt Nam thông quan và có mặt tại thị trường Mỹ.

Chủ tịch nước và Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ngài Bill Clinton, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Quỹ Clinton (Ảnh:TTXVN)

Hoan nghênh các công ty lớn của Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp dầu khí; Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo điều kiện và mong muốn ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp đến Việt Nam hợp tác. Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ sớm dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, thúc đẩy các chương trình giúp Việt Nam tẩy rửa chất độc hóa học, khắc phục hậu quả dioxxin/da cam còn sót lại sau chiến tranh.

Chủ tịch nước hoan nghênh Thượng viện Hoa Kỳ đã ra Nghị quyết về Biển Đông phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981, thiết lập lại nguyên trạng Biển Đông; đồng thời cảm ơn, Chính phủ, Quốc hội, các vị chính khách, các học giả và dư luận Mỹ có thái độ mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam đấu tranh với sự xâm phạm thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn quay trở lại Việt Nam vào năm 2015 để kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ, Cựu Tổng thống Hoa kỳ Bill Clinton cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ cần phải tích cực hợp tác với nhau để giải quyết những tồn đọng, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước.

Về những diễn biến trong khu vực, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton nêu rõ, quan điểm của Hoa Kỳ là mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác, ủng hộ hòa bình ổn định, phát triển thịnh vượng cho các quốc gia. Tất cả các nước trong khu vực đều phải hợp tác với nhau; tránh tình trạng một nước lớn có thể ức hiếp các nước trong khu vực.

Ghi nhận đề nghị của Chủ tịch nước trong đó có kiến nghị về dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, Cựu Tổng thống cho biết sẽ có ý kiến khi trở lại Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống nhấn mạnh, trên tinh thần giải quyết những tồn đọng, hậu quả chiến tranh, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực và khẳng định, cá nhân ngài sẽ nỗ lực đóng góp cho mối quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước và Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ảnh 2Cựu Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Quỹ Clinton về chăm sóc điều trị HIV đang trong chuyến thăm nhằm thúc đẩy hoạt động của Quỹ Clinton về chăm sóc, điều trị HIV tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


TTXVN cũng cho hay cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh cựu Tổng thống Bill Clinton trở lại thăm Việt Nam đồng thời cảm ơn và đánh giá cao tình cảm và những hoạt động nhân đạo, thiết thực của Quỹ Clinton và cá nhân ông Clinton đối với nhân dân Việt Nam; góp phần cùng Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn căn bệnh HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm.

Thủ tướng mong muốn Quỹ Clinton ngày càng phát triển, khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Quỹ hoạt động thuận lợi tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao ông Clinton khi còn trên cương vị Tổng thống Mỹ đã ủng hộ và có những quyết định mạnh mẽ để bình thường hóa quan hệ hai nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn mong muốn cùng với Mỹ đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực sự là đối tác hợp tác toàn diện của nhau như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. 

Thủ tướng mong muốn ông Clinton và phu nhân, bà Hilary Clinton, với tình cảm và uy tín của mình sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Mỹ, vì lợi ích chính đáng của cả hai bên.

Cảm ơn sự chào đón của Chính phủ và người dân Việt Nam trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, Cựu Tổng thống Bill Clinton bày tỏ ông và phu nhân luôn ủng hộ Chính phủ Hoa Kỳ về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ về tình hình gần đây trong khu vực liên quan đến những hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền các quốc gia, vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực và trên Biển Đông, gây lo ngại và phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế, cựu Tổng thống Clinton nêu rõ Chính phủ Mỹ, cá nhân ông cũng như bà Hilary Clinton luôn ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế. 

Mỹ cũng đã tỏ rõ lập trường của mình qua các tuyên bố của Chính phủ và mới đây là Nghị quyết của Thượng viện yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Ông Clinton khẳng định, đây chính là quan điểm của Chính phủ và 2 Đảng của Mỹ nhằm đảm bảo rằng chủ quyền quốc gia của các nước phải được tôn trọng, luật pháp quốc tế phải được thực thi.

Về hoạt động của Quỹ Clinton tại Việt Nam, Cựu Tổng thống Bill Clinton khẳng định Quỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, bệnh sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp để cung cấp và tiến tới sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam./.

PV (Theo VOV, TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.