Chủ tịch nước ủng hộ tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM

(PLO)- “1% điều tiết ngân sách cho TP.HCM, tức là tăng lên khoảng 2.200 tỉ đồng” – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói và ủng hộ tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM.

Đó là thông tin được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10, sáng 14-5.

Tại buổi tiếp xúc, bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng viên, nhưng cử tri huyện Củ Chi cũng mong muốn các ứng viên trúng cử sẽ quan tâm và có tiếng nói để các các cơ quan Trung ương có chính sách tạo nguồn lực lớn hơn cho TP.HCM phát triển.

Bởi theo cử tri, có nguồn lực lớn thì TP.HCM mới giải quyết được các điểm nghẽn hiện nay về hạ tầng giao thông, ngập nước, ùn tắc, các vấn đề an sinh xã hội.

Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông ủng hộ việc tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM. “Tôi đã có một số biện pháp hết sức mạnh mẽ, có một số nghị quyết giai đoạn cuối rất đầy đủ” – ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo Chủ tịch nước, vừa qua ông có làm việc với Thủ tướng và đã đưa ra ý kiến chung là phải nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TP.HCM để TP có điều kiện phát triển và tiếp tục có đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Trung ương. “Chúng tôi sẽ rất ủng hộ việc đưa ra Quốc hội và Bộ Chính trị vấn đề này – vấn đề điều tiết ngân sách cho TP.HCM” – Chủ tịch nước nói.

“1% điều tiết ngân sách cho TP.HCM, tức là tăng lên khoảng 2.200 tỉ đồng” – ông Nguyễn Xuân Phúc nói và cho rằng đây là điều kiện thuận lợi để TP.HCM đầu tư phát triển hạ tầng, giải quyết các vấn đề về nâng cao đời sống, an sinh xã hội cho người dân.

Trong ngày hôm qua, tại buổi làm việc với TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần ủng hộ tối đa về đề án tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022-2025 lên 23%.

Theo đề án này, TP.HCM đề xuất điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách là 23% cho giai đoạn 2022-2025, thay vì 18% như giai đoạn 2011-2016. Đề án này nhằm tăng thu ngân sách chuyển cho trung ương và tạo tiền đề để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.