Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Tham nhũng thế này ai cũng day dứt'

(PLO) - Chiều 2-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) có buổi tiếp xúc với cử tri quận 4. Tệ nạn tham nhũng là một trong những vấn đề được cử tri quận này quan tâm nhất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Tham nhũng thế này ai cũng day dứt' ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp xúc cử tri.

Ngăn đặc quyền đặc lợi

Cử tri Vũ Hoàng Linh (phường 3) cho rằng tệ nạn tham nhũng sẽ trở thành quốc nạn nếu Đảng và Nhà nước không quyết tâm đến cùng để phòng chống. Vị cử tri này tỏ thái độ tâm đắc với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về dấu hiệu sai phạm của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.

“Mặc dù luật chúng ta đã qui định cụ thể nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ sức răn đe. Theo báo cáo tôi biết được việc thu hồi tài sản tham nhũng mới chỉ đạt được 23%. Một bộ phận không nhỏ tham nhũng là cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Tại sao việc thu hồi tài sản tham nhũng lại ít thế, điều này ít nhiều làm mất uy tín trước nhân dân. Do luật chưa đủ mạnh hay do lí do nào khác”, ông Linh chất vấn.

Cử tri Linh kiến nghị tài sản tội phạm tham nhũng phải được thu hồi triệt để dù tài sản đó được chuyển hóa dưới bất cứ hình thức nào. Đồng thời tăng phạt bằng tiền người có hành vi tham nhũng và triệt tiêu tham nhũng ngay từ đầu, như vậy quan chức mới không dám tham nhũng.

Đề cập trực tiếp đến vụ việc ông Trần Văn Truyền, cử tri Nguyễn Vinh Ngọc đặt câu hỏi, các địa phương có thực sự dám đấu tranh khi phát hiện sai phạm không. Đây là nút thắt gai góc không dễ gì đấu tranh khi còn ràng buộc nhau bằng quan hệ quyền lực. Vụ việc sai phạm của ông Trần Văn Truyền là một ví dụ điển hình, chỉ đến khi ông ta ngã ngựa mới lộ nguyên hình hàng loạt sai phạm trách nhiệm về quản lý đất đai, nhà cửa… “Tôi đề nghị các đại biểu QH có những động thái quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn nạn chảy máu tài sản công vụ”, ông Ngọc nói.

Vị cử tri này cũng cho rằng, các đại biểu Quốc hội cứ loanh quanh bàn giải pháp chống tham nhũng nhưng vẫn chưa có giải pháp cụ thể. “Vẫn là con chuột và cái bình, theo tôi đặc quyền đặc lợi và các mối quan hệ quyền lực hiện nay là hình ảnh của con chuột tham nhũng và cũng là nguyên nhân gây vỡ bình chứ không phải chúng ta diệt chuột mới làm vỡ bình. Vì vậy ngăn chặn và triệt tiêu tham nhũng là giải quyết cái gốc của đặc quyền đặc lợi cũng như các mối quan hệ quyền lực của cán bộ đương chức đương quyền, đó mới là diệt chuột”, ông Ngọc kiến nghị.

Người tham nhũng sẽ bị trừng trị

Nói chuyện với cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết nghị quyết của Đảng, luật của Quốc hội về phòng chống tham nhũng đã có, nhưng trong thực tế rõ ràng chúng ta chưa ngăn chặn được nạn tham nhũng. “Tôi mong các cô bác anh chị khi họp tổ dân phố, đoàn thể, các tổ chức khác cũng phải mạnh mẽ đấu tranh như ở hội trường này để tạo sự chuyển động thực sự. Thứ hai nữa, chúng ta nói về sức mạnh nhân dân thì vai trò giám sát phải thể hiện thực tế, phải tăng cường giám sát. Các cơ quan chức năng phải đeo đuổi đến cùng những vấn đề nhân dân đưa ra”, Chủ tịch nước nói.

Đối với những vụ việc liên quan đến tham nhũng mà báo chí đưa ra, ông Trương Tấn Sang cam kết rằng sẽ tuần tự được công bố kết quả trên báo chí, chứ không thể hôm trước báo đăng hôm sau công bố kết quả ngay. Chủ tịch nước cũng mong người dân tin tưởng những người tham nhũng sẽ bị trừng trị, đồng thời phải phải bảo vệ tốt người tố cáo tham nhũng.

Còn đối với việc thu hồi tài sản tham nhũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Đảng và Nhà nước cũng làm dữ lắm nhưng số tài sản thu hồi còn hạn chế. “Tham nhũng thế này, kinh tế thiệt hại và lòng dân sẽ giảm, ai cũng day dứt cả”, ông Trương Tấn Sang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.