'Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà ái quốc lớn'

(PLO)- Lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã gửi thư chia buồn đến quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Trong thư, Thủ tướng thay mặt Chính phủ và nhân dân Malaysia bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc tăng cường quan hệ song phương giữa Malaysia và Việt Nam; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ mạnh mẽ trong thời điểm khó khăn này và tiếp tục những hoài bão của cố Chủ tịch nước nhằm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã gửi điện chia buồn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong điện có đoạn: Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà ái quốc lớn, chính trị gia và một người bạn tốt của Ấn Độ. Sự ra đi của Ngài là mất mát to lớn đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Tôi có vinh dự được đón Ngài thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ vào tháng 3-2018. Chúng tôi luôn ghi nhớ những đóng góp của Ngài trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Ấn Độ.

Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong điện có đoạn: “Tôi rất đau buồn và xúc động khi được tin ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ trần. Trong thời khắc đau thương này đối với nhân dân Việt Nam, thay mặt chính phủ Pháp, tôi xin bày tỏ với Ngài những lời chia buồn chân thành”.

Tổng lãnh sự quán Đức chia buồn với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Hoàng Giang

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier gửi điện tới quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Trong điện có đoạn: "Tôi rất bàng hoàng khi nhận được tin ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ trần. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những công lao to lớn thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, được nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế ghi nhớ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã có đóng góp to lớn vào mối quan hệ hữu nghị Đức-Việt, chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn những đóng góp góp đó".

Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Theresa May đã gửi điện tới quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Trong điện, Thủ tướng Theresa May chia buồn tới quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần và nhấn mạnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Anh và Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella đã gửi điện chia buồn tới quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trong đó bày tỏ tiếc thương vô hạn khi được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Tổng thống Mattarella gợi nhớ những kỷ niệm sâu sắc về cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân chuyến thăm Ý tháng 11-2016; đánh giá Chủ tịch nước Trần Đại Quang có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ý.

Thay mặt lãnh đạo các nước ASEAN, Singapore - nước chủ tịch đương nhiệm ASEAN, đã gửi điện chia buồn của ASEAN tới gia quyến của Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Ngày 26-9-2018, tại cuộc họp lần thứ 17 năm 2018 của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN, các đại sứ, trưởng đại diện thường trực và đại diện Ban thư ký ASEAN đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ban thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia treo cờ rủ từ ngày 25 đến 27-9-2018 trong thời gian quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cũng trong ngày 26-9, lãnh đạo nhiều nước đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.