Chủ tịch nước Trần Đại Quang: ATTP cũng là an ninh quốc gia

(PL)- Ngày 2-8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1 (Đoàn ĐBQH TP.HCM) tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 sau kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV.

Cử tri Lê Viết Lượng (phường 8) cùng một số cử tri nêu vấn đề: “Hiện nay thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn của người dân. Rau bẩn, thịt bẩn, thịt trâu biến thành thịt bò, măng tươi tẩm bột không rõ nguồn gốc… khiến người dân chỉ biết kêu trời. Thực phẩm bẩn trở thành nỗi sợ hãi của mỗi gia đình. Tôi đề nghị QH giám sát chặt chẽ hơn và xử lý nghiêm những người buôn bán thực phẩm bẩn. Cần xác định rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành chịu trách nhiệm trước nhân dân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm”.

Chia sẻ với những lo lắng của người dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng: “Đó thực sự là vấn đề hết sức quan ngại, đe dọa cuộc sống hằng ngày, hằng giờ của bà con và của cả chúng tôi. Vấn đề này liên quan đến an ninh xã hội, đây cũng là bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia nên không thể xem nhẹ”.

“Có một bữa cơm thôi mà không biết trách nhiệm của ai. Chính vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn gây nhiều bức xúc cho người dân nên QH đã quyết định chọn nội dung này để giám sát chuyên đề” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Chủ tịch nước cho biết sắp tới sẽ đề xuất bổ sung các quy định pháp luật theo hướng tăng xử lý hình sự với những vi phạm trong lĩnh vực này.

“Chúng ta không hình sự hóa nhưng phải tùy theo mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý đủ sức răn đe, phòng ngừa và đề cao trách nhiệm của chính quyền. Như thế chúng ta mới xử lý được những kẻ vô lương tâm, hám tiền, thiếu trách nhiệm xã hội khi vẫn sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm” - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

• Ngày 2-8, tổ ĐBQH đơn vị 6 thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận.

Tại đây nhiều cử tri vẫn bày tỏ bức xúc cũng như lo ngại về việc xả thải của Formosa gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung vừa qua. Cử tri đề nghị Chính phủ phải tiếp tục kiểm tra gắt gao Formosa, tiến hành xử lý những người sai phạm liên quan...

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sẽ chuyển tải ý kiến của cử tri các đơn vị có trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.