Chủ tịch nước: TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội là cần thiết

(PLO)- “Tôi đồng ý với chủ trương của TP.HCM là tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói tại buổi làm việc với huyện Hóc Môn và Củ Chi của TP.HCM.

Chiều 29-7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác gồm lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đã đến Hóc Môn và huyện Củ Chi (TP.HCM) kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, đặc biệt là hai huyện Hóc Môn và Củ Chi trong phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Trước tình hình thiệt hại nặng nề do dịch gây ra cho TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong các cơ sở điều trị, các vùng cách ly, phong tỏa, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, lực lượng công an quân đội, dân quân tự vệ tham gia tuyến đầu chống dịch.

Đánh giá thời gian qua, TP.HCM đã đưa ra nhiều biện pháp thiết thực và có hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. 

Tại buổi làm việc Chủ tịch nước bày tỏ đồng ý với chủ trương của TP là trước tình hình dịch bệnh hiện nay, cần tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa.

“Tôi đồng ý với chủ trương của TP.HCM là tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa. TP cần tiếp tục thực hiện đồng bộ biện pháp để bảo vệ tính mạng của người dân, coi đây là mục tiêu trên hết, trước hết” – ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo Chủ tịch nước, kết quả tốt như thời gian giãn cách vừa qua cần được phát huy. Đó là một thành công quan trọng chứ không phải thất bại, bởi nếu không có những biện pháp kiên quyết như thời gian vừa qua thì những thiệt hại vì dịch bệnh gây ra có thể còn nhiều hơn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM và hai huyện Hóc Môn và Củ Chi tiếp tục phát huy tình đoàn kết, phát huy vai trò Tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn, "đi từng ngõ gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để truy vết nhanh, cách ly, điều trị nhanh các ca F0, F1. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm với người dân, hạn chế trường hợp tử vong đến mức thấp nhất.

Các địa phương cần kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16, nhà cách ly nhà, khu phố cách ly khu phố. Trong đó, cần tuyên truyền tốt hơn nữa để người dân hiểu tính chất nguy hiểm của dịch COVID-19 và cùng đồng thuận thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giãn cách xã hội.

Chủ tịch nước cũng đề nghị xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là vi phạm giãn cách.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo đã đến thăm một khu phong tỏa trên đường KP01-10, Khu phố 1, thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn).

Tại đây, Chủ tịch nước đã trò chuyện với người dân qua hàng rào phong tỏa. Ông gửi lời thăm hỏi và động viên đến bà con đang ở trong khu phong tỏa, mong bà con luôn giữ gìn sức khỏe và nghiêm chỉnh thực hiện các qui định giãn cách theo Chỉ thị 16.

Chủ tịch nước mong muốn người dân trong khu phong tỏa bình tĩnh, tin tưởng vào chính quyền. Cùng với đó bà con trong khu phong tỏa cần hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thời gian khó khăn này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.