Chủ tịch nước: TP.HCM cần chủ động tháo gỡ việc thiếu thuốc

(PLO)- Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ở tầm quốc gia, Chính phủ sẽ có biện pháp tháo gỡ các vấn đề về đấu thầu, thiếu thuốc, trang thiết bị y tế nhưng TP cũng cần chỉ đạo cụ thể trước tình trạng bức xúc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với đoàn ĐBQH TP.HCM có buổi tiếp xúc với cử tri là uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, giới văn nghệ sĩ tại TP.HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri, chiều 21-6. Ảnh: NGÂN PHẠM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri, chiều 21-6. Ảnh: NGÂN PHẠM

Tham dự cùng có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu.

Tại buổi tiếp xúc, liên quan đến vấn đề y tế, nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đến việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế; thiếu thuốc đang diễn ra tại TP.

Đấu thầu giá rẻ gây nhiều hậu quả

GS-BS Trần Đông A, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết trên thực tế, chỉ có có những thiết bị, thuốc giá rẻ mới được đưa vào BV.

Ông dẫn chứng các kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng hiện nay, bệnh nhân phải đi mua thuốc ở ngoài, không thể dùng thuốc BV được. Hay trong việc đấu thầu giá rẻ, thiết bị gạc để mổ qua theo dõi có quá nhiều xơ, là nguyên nhân gây ra tắc ruột; nếu mổ ở bụng cho bệnh nhân trẻ em sẽ phải mổ nhiều lần, làm ảnh hưởng cả cuộc đời cháu bé.

GS-BS Trần Đông A, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGÂN PHẠM

GS-BS Trần Đông A, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGÂN PHẠM

Theo GS Đông A, từ việc xử lý sai phạm của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ KH&CN cùng hàng loạt cán bộ cấp cao bị bắt tạm giam vì liên quan đến công ty Việt Á khiến người dân rất hoan nghênh, tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta đang tiến hành, thấy không có vùng cấm.

Đồng thời, cử tri cũng rất quan tâm đến tác động của vụ việc này đến ngành y, nhiều BV, cơ sở y tế không dám mua trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm.

GS Đông A cho rằng các vấn đề xã hội hoá trong ngành y đã diễn ra từ lâu, có quy định nhưng nay không còn phù hợp, không được sửa đổi kịp thời. Do đó rất dễ dẫn đến sai phạm. “Ai cũng có thể dính đến sai phạm mà hệ quả là bệnh nhân và nhân dân thiệt thòi” – ông nói.

LS Nguyễn Văn Hậu cũng bày tỏ lo lắng khi các vụ án liên quan ngành y tế vừa qua đã tác động tâm lý của không ít cán bộ, khiến việc tổ chức đấu thầu, đấu giá, mua sắm thuốc men, sinh phẩm và trang thiết bị y tế tại bệnh viện đang bị đình trệ. Chưa kể, việc thực hiện hợp tác kinh doanh, đầu tư các trang thiết bị y tế thế hệ mới từ nguồn lực của xã hội cũng dừng lại...

“Thực trạng này nếu kéo dài, sẽ ảnh hưởng chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân” – LS Hậu nói và đề nghị QH xem xét, rà soát sửa đổi một số điều khoản trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Từ đó, có thể bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì cái chung.

Phải nhanh chóng tháo gỡ bất cập liên quan đấu thầu thuốc

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TP.HCM phải đảm bảo cung ứng dịch vụ y tế, ổn định giá cả, khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, giải quyết bài toán thiếu thuốc và các vật tư tiêu hao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri. Ảnh: NGÂN PHẠM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri. Ảnh: NGÂN PHẠM

Theo Chủ tịch nước, Chính phủ phải nhanh chóng tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, xây dựng hệ thống đấu thầu, các sản phẩm liên quan đến sức khoẻ, không để vướng mắc vì thủ tục mua sắm vật tư y tế ảnh hưởng đến nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân.

“Viện Pasteur TP.HCM không còn những vật phẩm cần thiết để làm các công việc chuyên môn. Nhiều BV thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế cần thiết phục vụ cho người bệnh, cho sự chăm sóc của BS, nhân viên y tế. Chúng tôi nghĩ rằng trong phạm vi trách nhiệm của mình, TP.HCM chủ động tháo gỡ để bảo vệ sức khoẻ của nhân dân TP nói chung và rất nhiều tỉnh có bệnh nhân ở đây” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch nước, việc cạn kiệt vật tư y tế, không dám mua làm người bệnh rất khó khăn; nhiều cán bộ y tế không chịu được áp lực phải phải nghỉ việc.

“Ở tầm quốc gia, Chính phủ sẽ tháo gỡ nhưng TP cũng cần chỉ đạo cụ thể trước tình trạng bức xúc này” - Chủ tịch nước nói thêm.

Ông cũng đề nghị ngành y tế cả nước và TP cần có tổng kết, đánh giá, đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài, tiếp tục củng cố năng lực y tế cơ sở, điều chỉnh mô hình chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cùng cố y tế dự phòng, nguồn nhân lực, mô hình BS gia đình, trạm y tế lưu động…

“Trước mắt phải ngăn chặn sự khủng hoảng trong hệ thống y tế, phải có chương trình đào tạo trung hạn kịp thời hơn và quyết tâm với những biện pháp xây dựng y tế xã hội chủ nghĩa bền vững, nhân văn, phục vụ nhân dân” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Khởi công nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2022

Trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sân bay Tân Sơn Nhất đã được quy hoạch và xây dựng từ lâu. Hiện có nhà ga T1 và T2 với công suất thiết kế khoảng 30 triệu khách/ năm nhưng có thời điểm sân bay tiếp nhận trên 44 triệu khách/năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri. Ảnh: NGÂN PHẠM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri. Ảnh: NGÂN PHẠM

Theo ông Mãi, hiện TP đang xây dựng nhà ga T3 và theo quy hoạch thì sân bay chỉ có ba nhà ga này.

“Đến hôm qua, UBND TP đã ngồi với các cơ quan để bàn giao mặt bằng, nếu khẩn trương thì sẽ khởi công trong năm nay, hoàn thành trước cuối năm 2024. Lúc đó công suất sẽ đạt được 50 triệu khách/năm” – ông Mãi thông tin và cho biết thêm hiện nay Chính phủ cũng đang chỉ đạo quyết liệt việc triển khai xây dựng sân bay Long Thành.

Từ phía TP.HCM sẽ có kết nối đường bộ, đường sắt nhẹ, cao tốc từ TP về Long Thành để sau này có thể khai thác cả hai sân bay này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.