Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp nhà nước Campuchia

(PLO)- Dự kiến trong thời gian thăm Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Quốc vương Campuchia; hội đàm với Chủ tịch đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; hội đàm với Thủ tướng Hun Manet...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

13 giờ 35 chiều 12-7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 đến 13-7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Sân bay Quốc tế Phnom Penh được bày trí hai tấm ảnh pano khổ lớn chân dung Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Tô Lâm cùng rất nhiều cờ của hai nước Việt Nam và Campuchia.

chu-tich-nuoc-to-lam-da-den-phnom-penh-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-campuchia.jpg
Lễ đón Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Phnom Penh. Ảnh: TTXVN

Kèm theo đó là dòng chữ song ngữ của Việt Nam và Campuchia: "Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Campuchia; Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia muôn năm."

Đón Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Phnom Penh, về phía Campuchia có Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác Hoàng cung Kuy Sophal; Bộ trưởng Du lịch Sok Soken; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha; cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Campuchia.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cũng có mặt tại sân bay để chào đón Chủ tịch nước cùng với những bó hoa, ảnh chân dung Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni và quốc kỳ hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.

Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Phnom Penh, bắt đầu thăm cấp nhà nước Campuchia
Chủ tịch nước Tô Lâm được đông đảo người dân đón chào tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Phnom Penh, Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Việc Chủ tịch nước dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc để củng cố, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Qua đó, góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), với Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet.

chu-tich-nuoc-to-lam-da-den-phnom-penh-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-campuchia-2.jpg
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Chủ tịch nước cũng sẽ hội đàm với Chủ tịch đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary; dự Quốc yến do Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì.

Trong lịch trình, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia và một số hoạt động quan trọng khác.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo xung lực mới, nhằm phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn và mạnh mẽ hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong và Liên hợp quốc...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.