Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho huyện Bù Đăng

(PLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước từ một vùng đất "bom cày đạn xới" đã trở thành huyện chuyên canh nông nghiệp trù phú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, UBND tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Bù Đăng (14-12-1974 - 14-12-2024).

Theo ông Vũ Lương, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng, sau 50 năm giải phóng và 36 năm tái lập, Bù Đăng từ một huyện miền núi, đất rộng, người thưa, hộ đói, nghèo, khó khăn chiếm tỉ lệ lớn, hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém; trở thành huyện chuyên canh nông nghiệp trù phú...

Đến nay, toàn huyện có 16 xã, thị trấn với khoảng 150 nghìn dân. Tỉ trọng nông nghiệp tại thời điểm tái lập huyện chiếm 90%, nay giảm xuống còn 39,9%; tăng tỉ trọng công nghiệp lên 26,1% và thương mại, dịch vụ 34%.

huyện bù đăng (1).JPG
Ông Vũ Lương, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng cho biết kinh tế của huyện Bù Đăng tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Kinh tế của huyện Bù Đăng tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0.35%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, đường liên xã được nhựa hoá, 100% đường liên thôn được cứng hóa, 99% số hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Hiện nay, diện mạo nông thôn của Bù Đăng đã thay đổi rõ rệt, có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kỉ lục Việt Nam (12).jpg
Bù Đăng giàu tiềm năng và có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu, hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc, có nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên.

Cũng theo ông Vũ Lương, mặc dù đạt được nhiều kết quả như vậy nhưng Bù Đăng vẫn còn đó những khó khăn, thách thức như: cơ sở hạ tầng nhiều điểm chưa đồng bộ, nhiều công trình cần được xây mới, nâng cấp. Hộ nghèo, hộ khó khăn vẫn còn nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Vũ Lương cho biết thêm, Bù Đăng giàu tiềm năng và có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu, hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc, có nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên… nhưng chưa phát huy hết tiềm năng hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Bù Đăng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bù Đăng tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng phát huy các bản sắc, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng huyện nhà phát triển ngày càng giàu đẹp theo hướng “Cuộc sống xanh, điểm đến bình yên””.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và khát vọng vươn lên, Bù Đăng hôm nay đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, đóng góp chung vào sự phát triển chung của tỉnh.

huyện bù đăng (2).JPG
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước mong muốn huyện Bù Đăng phải tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Cơ cấu kinh tế của Bù Đăng đang chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỉ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

Bà Hiền mong muốn Đảng bộ, Chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Bù Đăng tiếp tục nỗ lực, vượt khó, đoàn kết hơn nữa, thống nhất hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

“Bù Đăng phải tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới và có những bước đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, bà Hiền nhấn mạnh.

huyện bù đăng (3).JPG
huyện bù đăng (4).JPG
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bù Đăng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

Dịp này, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bù Đăng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

huyện bù đăng (5).JPG
50 công dân tiêu biểu được tuyên dương vì đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện Bù Đăng.

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện Bù Đăng đã tuyên dương 50 công dân tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện Bù Đăng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.