Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực và thành tích to lớn của lực lượng Công an Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị vinh dự đón Chủ tịch nước Lương Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

chu-tich-nuoc (2).jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: CA

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng tình với chủ trương, giải pháp mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã đề ra, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Lực lượng CAND cần chủ động nắm chắc tình hình; tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng nghiên cứu, dự báo, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp, xử lý từ sớm, từ xa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, các lực lượng, các địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt là thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân; tuyệt đối "không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm".

d1-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bộ Công an. Ảnh: CA
d2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. Ảnh: CA

Tập trung trấn áp quyết liệt, có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tính mạng, tài sản, sức khỏe cho người dân; đặc biệt, là tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; tội phạm có tổ chức...

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng CAND với các đối tác, các tổ chức quốc tế trong bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và chuyển đổi số.

chu-tich-nuoc.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CA

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND. Toàn lực lượng CAND xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch nước. Đây cũng là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.