Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Pháp

(PLO)- Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hơn nữa khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ứng phó với các vấn đề toàn cầu và các thách thức khu vực đang đặt ra. 

Chiều ngày 11-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Macron chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, đánh giá cao những bước phát triển thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lượcViệt Nam - Pháp, nhất là chuyến thăm chính thức Pháp năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc điện đàm trước đó. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Pháp nhấn mạnh sự gắn bó giữa nhân dân hai nước và khẳng định chủ trương của Pháp phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam để đưa quan hệ giữa hai bên phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Pháp, bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Pháp trong thời gian qua, trong đó có việc triển khai các kết quả của chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước khẳng định Pháp là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Châu Âu và mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiếp lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước, nhất trí các bộ, ngành hai nước cần tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy hợp tác, nhất là duy trì các cơ chế trao đổi và đẩy mạnh các dự án quan trọng.

Trong đó, các định hướng ưu tiên trên các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng, giao thông vận tải, hàng không vũ trụ, môi trường, văn hóa, giáo dục-đào tạo cũng như hợp tác giữa các địa phương, hướng tới Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổng thống Pháp Macron hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống và bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Pháp đã tích cực ủng hộ phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), nhất là việc thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) để tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và EU nói chung và với Pháp nói riêng; đề nghị hai bên cùng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư.

Tổng thống Macron bày tỏ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên quốc tế, nhất là việc Việt Nam đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN vừa qua và đang tiếp tục thực hiện vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Macron nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên hợp quốc, trong ASEM, Pháp ngữ và thúc đẩy hợp tác giữa Pháp và ASEAN, nhất là sau khi Pháp trở thành Đối tác Phát triển của ASEAN năm 2020.

Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hơn nữa khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ứng phó với các vấn đề toàn cầu và các thách thức khu vực đang đặt ra, đặc biệt trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng vớibiến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, cũng như giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời mời Tổng thống Pháp Macron thăm Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.