Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định phong hàm Đại sứ cho 5 cán bộ

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam cho năm cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao được phong hàm Đại sứ năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam cho các cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao được phong hàm Đại sứ năm 2024.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định phong hàm Đại sứ cho 5 cán bộ
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam bậc II cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: NHÂN DÂN

Tại buỗi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam năm 2024.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-trao-quyet-dinh-phong-ham-dai-su-cho-5-can-bo-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam bậc II cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình. Ảnh: NHÂN DÂN

Chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định, Chủ tịch nước Lương Cường lần lượt trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam cho các cán bộ: Nguyễn Minh Hằng và Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ; Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Vũ Tùng, giảng viên cao cấp, Học viện Ngoại giao.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-trao-quyet-dinh-phong-ham-dai-su-cho-5-can-bo-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bậc I cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: NHÂN DÂN

Chủ tịch nước đồng thời căn dặn các cán bộ được nhận quyết định phong hàm Đại sứ cần tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại năm 2025 và những năm tới.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-trao-quyet-dinh-phong-ham-dai-su-cho-5-can-bo-3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam bậc I cho Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng. Ảnh: NHÂN DÂN

Tiếp tục góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, định vị Việt Nam trong dòng chảy của thời đại, thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-trao-quyet-dinh-phong-ham-dai-su-cho-5-can-bo-4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam bậc I cho Giảng viên cao cấp (Học viên Ngoại giao) Nguyễn Vũ Tùng. Ảnh: NHÂN DÂN

Hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất trong các hàm ngoại giao được quy định tại Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao năm 1995. Đây là chức danh nhà nước được phong cho công chức ngành ngoại giao để phục vụ công tác đối ngoại ở trong và ngoài nước.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-trao-quyet-dinh-phong-ham-dai-su-cho-5-can-bo-9.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi bên lề với các đại sứ. Ảnh: NHÂN DÂN

Việc phong hàm Đại sứ cùng với các hàm ngoại giao khác đã góp phần từng bước thực hiện chuẩn hóa đội ngũ công chức ngành ngoại giao Việt Nam phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với đóng góp của các đồng chí được phong hàm Đại sứ trong công tác đối ngoại nói riêng cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định vị thế Việt Nam trong dòng chảy thời đại

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định vị thế Việt Nam trong dòng chảy thời đại

(PLO)- Trước những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nhiệm vụ của đối ngoại trong năm 2025 cũng như thời gian tới là tiếp tục củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, định vị Việt Nam trong dòng chảy của thời đại, thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.