Chủ tịch nước Lương Cường: Thanh Hóa cần nỗ lực để thành cực tăng trưởng mới

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Thanh Hóa cần nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu và xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-12, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Cầm Thị Mẫn đã thông tin về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thường Xuân đề nghị các ĐBQH có ý kiến với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 47 đoạn từ thị trấn Thường Xuân đến cửa khẩu phụ Khẹo.

Chủ tịch nước Lương Cường -3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo tỉnh và tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân. Ảnh: ĐT

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trình Chính phủ xem xét sửa đổi theo hướng bổ sung đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập, cụ thể: Đối tượng học sinh mầm non, tiểu học, THCS là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực II, khu vực I và đối tượng học sinh trong độ tuổi nhà trẻ.

Bộ Quốc phòng xem xét bổ sung quy định về chế độ, chính sách riêng cho Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, góp phần ổn định và nâng cao đời sống, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn cử tri đã tham dự và có những ý kiến góp ý sâu sắc trong thành tựu chung của đất nước, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Thường Xuân nói riêng.

Chủ tịch nước Lương Cường -5.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐT

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh đất nước đang trên đà phát triển tốt, nhanh, bền vững và đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

"Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần nỗ lực, cố gắng, với quyết tâm chính trị cao nhất để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của tổ quốc", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đối với huyện Thường Xuân, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của huyện nhà.

Hai là tập trung chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Ba là làm tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Lương Cường -4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Thanh Hóa cần nỗ lực, cố gắng, với quyết tâm chính trị cao nhất để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu và xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Ảnh: ĐT

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường cũng giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Một số vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch nước thay mặt các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp thu và sẽ gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trước đó, được sự phân công Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Thanh Hóa về Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Chủ tịch nước Lương Cường: Ngành Tòa án thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Chủ tịch nước Lương Cường: Ngành Tòa án thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành Tòa án thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.