Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Binh chủng Đặc công

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý Binh chủng Đặc công quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng Đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ về chính trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp đầu năm mới 2025 và trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chiều 20-1, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết Bộ đội Đặc công tại Sở Chỉ huy Binh chủng Đặc công.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Binh chủng Đặc công
Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Binh chủng Đặc công. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Phát biểu tại buổi thăm, làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công anh hùng lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Điểm lại tình hình đất nước trong năm 2024, Chủ tịch nước cho biết mặc dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, sát sao của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

2010-chu-tich-nuoc-chuc-tet-binh-chung-dac-cong-2.jpeg
Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Đất nước giữ được ổn định chính trị, xã hội; đảm bảo môi trường hòa bình để phát triển; công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác đối ngoại được mở rộng, là điểm sáng, tiềm lực, vị thế uy tín của Việt nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong những thành tựu to lớn rất đáng tự hào đó, có sự đóng góp rất quan trọng của cán bộ, chiến sỹ toàn quân nói chung; của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và của cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công nói riêng. Đồng thời, chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc Binh chủng Đặc công anh hùng đã đạt được trong năm vừa qua.

2010-chu-tich-nuoc-chuc-tet-binh-chung-dac-cong-1.jpeg
Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công. Ảnh: TTXVN

Chỉ rõ 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước với nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước, Chủ tịch nước lưu ý Binh chủng cần quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng Đặc công Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ về chính trị.

Đồng thời thực hiện tốt lời huấn thị của Bác Hồ với Bộ đội Đặc công: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được”.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Binh chủng Đặc công
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị đơn vị phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát Biển, Công an và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng chống khủng bố, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh.

Mặt khác, Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Binh chủng, Đại hội Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời tổ chức tốt hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội…

2010-chu-tich-nuoc-chuc-tet-binh-chung-dac-cong-6.jpeg
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó là thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ của cán bộ, chiến sỹ; trước mắt tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ vui xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang trong 58 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, trong giai đoạn cách mạng mới, Binh chủng Đặc công tiếp tục phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn”, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, để mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

2010-chu-tich-nuoc-chuc-tet-binh-chung-dac-cong-8-5065.jpeg
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc Đảng ủy-Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới.

Dịp này, Chủ tịch nước đã ghi lưu bút vào Sổ vàng truyền thống của Binh chủng Đặc công, trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Binh chủng Đặc công.

Phát biểu đáp từ, Chính ủy Binh chủng Đặc công, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn khẳng định những ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước không chỉ là lời động viên, chúc mừng mà còn là tình cảm quý báu, sự quan tâm đặc biệt dành cho cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công.

Đó cũng là những định hướng cơ bản của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội nói chung, Binh chủng Đặc công nói riêng; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, lời căn dặn tâm huyết, gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Đặc công, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.