Chủ tịch nước Lương Cường: Hưng Yên cần thực hiện tốt chủ trương sắp xếp bộ máy

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức thực hiện tốt chủ trương sắp xếp bộ máy, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-3, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng đoàn kiểm tra 1907 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên.

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Lâm Thị Phương Thanh đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Trong đó, nêu rõ Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời đến các cấp, thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các quy định, quy chế để tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận bằng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, cấp ủy trực thuộc; chủ động việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận tại cơ quan, đơn vị.

Về thực hiện Chỉ thị 35 và Kết luận 118, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo theo dõi, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các bất cập; công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, minh bạch.

Cùng với đó, việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bộ máy hành chính các cấp được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hạn chế tình trạng phân tán và chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 57, Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Về thực hiện Kết luận 123, tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện kết luận; phê duyệt phương án điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025 để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-10,5% với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và có phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành rõ ràng.

Chủ tịch nước Lương Cường
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Hội nghị báo cáo kết luận kiểm tra tại Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên và các tổ chức Đảng đã quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản các nội dung; phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, đáp ứng tốt mục đích yêu cầu của Bộ Chính trị cũng như kế hoạch của đoàn kiểm tra.

Chủ tịch nước khẳng định những chỉ tiêu đạt được là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng, hướng đi đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục rà soát các phương pháp, nhiệm vụ, phát huy thế mạnh để Hưng Yên tiến nhanh, chắc, bền vững về mọi mặt.

Chủ tịch nước lưu ý cần tổ chức thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Liên quan đến thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên chuẩn bị tốt các văn kiện, nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội, trong đó công tác nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, đồng bộ, dân chủ để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cần phát huy và làm mới các động lực tăng trưởng, nhất là phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân bằng các giải pháp khả thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh đặt ra là 10-10,5%, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nội dung xác đáng để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ, tài liệu gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp, trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận và chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.