Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng tân Giáo hoàng Leo XIV

(PLO)- Tân Giáo hoàng vừa được bầu hôm 8-5 là Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost. Tông hiệu được ông chọn là Leo XIV. Ông là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, theo Bộ Ngoại giao, nhân dịp Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo La Mã, lấy tông hiệu là Leo XIV, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng tân Giáo hoàng Leo XIV
Tân giáo hoàng Leo XIV. Ảnh chụp màn hình: VATICAN MEDIA

Như PLO đưa tin trước đó, Tân Giáo hoàng vừa được bầu hôm 8-5 là Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost, lấy tông hiệu là Leo XIV.

“Bình an cho anh em" - Giáo hoàng Leo XIV ngỏ lời với đám đông tín hữu đang đón chào Ngài tại Quảng trường thánh Peter hôm 8-5, theo CNN.

“Đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh, Đấng chăn chiên nhân lành đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Cha cũng muốn lời chào bình an này đi vào trái tim và gia đình chúng con" - Đức Giáo hoàng Leo XIV nói với cộng đoàn tín hữu.

Đức Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ lòng tôn kính và kêu gọi các tín hữu ghi nhớ di sản của cố Giáo hoàng Francis.

“Chúng ta hãy để tai mình còn vang vọng giọng nói yếu ớt của Đức Giáo hoàng Francis khi Ngài ban phước lành cho thành Rome, cho toàn thế giới vào sáng Chúa nhật Phục sinh. Cho phép Cha tiếp tục ban phước lành đó. Chúa luôn yêu thương chúng ta và sự dữ sẽ không thắng thế" - Giáo hoàng Leo XIV diễn từ bằng tiếng Ý.

Sau khi phát biểu bằng tiếng Ý, Giáo hoàng Leo XIV chuyển sang nói bằng tiếng Tây Ban Nha- một trong số nhiều ngôn ngữ châu Âu mà Ngài thông thạo- để ngỏ lời với “giáo phận yêu dấu” của mình ở Peru.

Giáo hoàng Leo XIV khi là Hồng y Robert Prevost đã làm việc trong một thập niên tại Trujillo, Peru và phục vụ với tư cách là giám mục của Chiclayo, một thành phố khác của Peru, từ năm 2014 đến năm 2023.

“Gửi đến giáo phận yêu dấu nhất của Cha ở Peru, nơi những người dân trung thành đã đồng hành cùng giám mục của họ để giữ gìn đức tin, những người đã làm rất nhiều để trở thành một giáo hội trung thành" - Ngài nói.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Giáo hội Công giáo trở nên một giáo hội “hiệp hành”, “một giáo hội luôn tiến bước, luôn tìm kiếm hòa bình và gần gũi với những người đau khổ".

Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng cảm ơn các Hồng y trong Mật nghị đã chọn Ngài kế vị Thánh Peter, vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội Công giáo

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

(PLO)- Việc Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được Mật nghị Hồng y chọn trở thành Giáo hoàng Leo XIV khiến nhiều người bất ngờ, khi theo truyền thống, Hồng y đoàn – có đa số là người châu Âu – băn khoăn về việc chọn hồng y từ Mỹ làm giáo hoàng vì lo ngại ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên hoạt động của Tòa thánh Vatican.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.