Chủ tịch nước Lương Cường giao Viện Hàng không Vũ trụ Viettel 5 nhiệm vụ

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường giao cho Tập đoàn Viettel và Viện Hàng không Vũ trụ Viettel 5 nhiệm vụ quan trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì các thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm vũ khí chiến lược công nghệ cao cho Quân đội và đất nước.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-giao-vien-hang-khong-vu-tru-viettel-5-nhiem-vu.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Vũ khí chiến lược công nghệ cao là niềm tự hào

Đến dự và phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá: “Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thành công vũ khí chiến lược công nghệ cao không chỉ là một cột mốc đáng tự hào trong lịch sử của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel mà còn là một dấu ấn có ý nghĩa lớn đối với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và với nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam".

Theo Chủ tịch nước, đây là niềm tự hào, là mong ước cháy bỏng của quân đội và cả dân tộc Việt Nam.

"Kết quả này đã góp phần viết nên một trang sử mới cho ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khẳng định bản lĩnh trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường của Quân đội và dân tộc ta”- Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá.

Trong bối cảnh tình hình quốc phòng và an ninh toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại và tự chủ lại càng cấp thiết, Chủ tịch nước giao cho Tập đoàn Viettel và Viện Hàng không Vũ trụ Viettel 5 nhiệm vụ quan trọng.

Một là, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao. Viettel phải giữ vai trò hạt nhân của Tổ hợp quốc phòng công nghệ cao, góp phần thực hiện mục tiêu lớn của Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Hai là, làm chủ và phát triển công nghệ hiện đại. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các vũ khí chiến lược công nghệ cao, trang thiết bị quốc phòng công nghệ cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực như:

Vũ khí chiến lược, trí tuệ nhân tạo, điều khiển tự động, radar tiên tiến, thiết bị bay không người lái và vệ tinh quân sự, trong đó chú trọng vào phát triển các sản phẩm lưỡng dụng có giá trị ứng dụng cao trong cả quân sự và dân sự, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng mục tiêu kép về quốc phòng và kinh tế.

Ba là, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục đầu tư vào các tổ hợp nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ và khép kín.

Bốn là, tích cực, chủ động đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước bảo đảm sự đồng bộ từ nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất đến ứng dụng.

Đề xuất các cơ chế nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế quốc phòng.

Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm công nghệ quốc phòng tại các triển lãm, hội thảo quốc tế, tiến tới xuất khẩu, khẳng định uy tín và năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Năm là, phải tiếp tục coi trọng, tập trung xây dựng phát triển tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa giỏi chuyên môn vừa vững vàng về tư tưởng chính trị.

Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để đào tạo, thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đẩy nhanh tốc độ làm chủ công nghệ hiện đại

Chủ tịch nước tin tưởng, Tập đoàn Viettel và Viện Hàng không Vũ trụ Viettel tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu to lớn, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn của Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Phát biểu đáp từ tại Buổi lễ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã cam kết: "Trong bối cảnh tình hình an ninh – chính trị toàn cầu có nhiều biến động phức tạp, việc làm chủ công nghệ quân sự để góp phần giữ vững độc lập, tự do không chỉ là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, mà còn là sứ mệnh lịch sử mà Viettel tự nguyện gánh vác.

Viettel sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác nghiên cứu phát triển, đẩy nhanh tốc độ làm chủ công nghệ hiện đại, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế”.

Đến nay, các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Viettel đã 4 lần nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 4 lần nhận danh hiệu Anh hùng lao động.

Chủ tịch nước Lương Cường: Ngành Tòa án thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Chủ tịch nước Lương Cường: Ngành Tòa án thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị ngành Tòa án thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.